Dream team Man City – Chelsea: Xanh London phủ bóng

Man xanh chỉ có 3 suất ở đội hình trong mơ (Dream team) khi kết hợp giữa Man City và Chelsea.

Video Chelsea 2-1 Tottenham ở vòng 13 NHA:

Tối mai (19h30, 3/12), trận cầu đinh vòng 14 NHA sẽ diễn ra tại Etihad giữa Man City và Chelsea. Đây chính là 2 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và đang cạnh tranh nhau quyết liệt ngôi đầu bảng (Chelsea dẫn đầu nhưng chỉ hơn Man City 1 điểm).

Chelsea đang có phong độ ấn tượng hơn Man City

Trận thư hùng tại Etihad cũng là màn kiểm chứng về chất lượng đội hình thực sự của 2 đội. Dựa trên những gì dàn sao 2 đội thể hiện từ đầu mùa, tờ Metro vừa bầu chọn ra đội hình trong mơ (Dream team) khi kết hợp giữa Man City và Chelsea với sự chiếm ưu thế của đội khách đến từ London, với 8/11 vị trí (theo sơ đồ 3-4-3).

Điều này hoàn toàn dễ giải thích, bởi Chelsea đang có phong độ cực cao với 7 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng, ghi 19 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần. Trong khi đó, triết lý tiki-taka của Pep áp dụng cho Man City ngày càng cảm nhận được sự khó khăn, với liên tiếp những trận đấu nhọc nhằn.

Thủ môn: Courtois

Chelsea đang là đội bóng có hàng thủ tốt nhất (cùng để lọt lưới 10 bàn như Tottenham), trong đó có công không nhỏ của thủ thành người Bỉ - Courtois với nhiều pha cản phá xuất thần.

Courtois rõ ràng đang chơi tốt hơn Bravo rất nhiều, bởi thủ thành người Chile đã vài lần mắc sai lầm khiến Man xanh bị thủng lưới.

Hàng thủ: Azpilicueta – Otamendi – David Luiz

Azpilicueta và David Luiz chính là 2 mắt xích quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của Conte. Dù có sở trường là hậu vệ phải, nhưng Azpilicueta đang chơi rất thành công với vai trò trung vệ phải. Còn David Luiz đã đập tan những nghi ngờ về khả năng phòng ngự khi trở lại Stamford Bridge sau 2 năm chơi cho PSG.

Man City chỉ có một suất ở hàng thủ, đó là trung vệ người Argentina – Otamendi, điểm sáng hiếm hoi trong hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Etihad.

Man City chỉ có 3 suất ở đội hình trong mơ, còn Chelsea có tới 8 suất

Tiền vệ: Alonso – Kante – Gundogan – Moses

Trong thành công của sơ đồ 3-4-3 thời gian qua của Chelsea có đóng góp rất lớn của “đôi cánh thiên thần” Marcos Alonso và Moses. Đây là 2 cầu thủ chơi cơ động và hiệu quả với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng để giúp 3-4-3 vận hành một cách hiệu quả.

Cặp tiền vệ trung tâm gọi tên máy quét Kante, mẫu tiền vệ phòng ngự bất cứ CLB nào cũng thèm khát bởi nguồn năng lượng vô tận. Còn Gundogan đang chiếm được rất nhiều niềm tin từ ông thầy Guardiola với khả năng quán xuyến tuyến giữa và những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ.

Tiền đạo: Bruyne – Costa – Hazard

Hazarz – Costa có lẽ là cặp tấn công ăn ý nhất tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Dù cũng có 10 bàn như Aguero của Man City, nhưng rõ ràng phong độ của Costa là ấn tượng hơn. Còn người đá cặp với tiền đạo người Tây Ban Nha, Eden Hazard đang có một mùa giải tuyệt với với 7 bàn cùng khả năng đi bóng, phối hợp vô cùng ấn tượng.

Bruyne là cái tên duy nhất của Man City chen chân được vào hàng công. 2 bàn thắng và 7 pha kiến tạo tại NHA là “tấm vé” để tiền vệ người Bỉ lọt vào Dream team khi kết hợp giữa Man City và Chelsea.

Hà Dũng (tổng hợp từ Metro)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/dream-team-man-city-chelsea-xanh-london-phu-bong-c9a473776.html