Drama của Vietnam's Next Top Model: Hạ Vy nói 'ngông cuồng', Pha Lê rợn tóc gáy

Trong khi Hạ Vy khẳng đinh nghề người mẫu không như những gì VNTM tái hiện thì Pha Lê cho rằng, nếu ba mẹ xem chương trình thấy cách hành xử như vậy chắc sẽ xấu hổ lắm!

Chương trình Vietnam's Next Top Model (VNTM) đang nhận được sự quan tâm và bình luận của đông đảo khán giả bởi những tình huống gay cấn trong nhà chung . Sự va chạm, cạnh tranh giữa các cô gái năm nào cũng diễn ra, thậm chí được coi là ‘đặc sản' hút view của chương trình. Nhưng ở mùa All Star năm nay, không biết do cá tính thí sinh ‘ngôi sao' quá mạnh hay nhà sản xuất quá tham lam dàn dựng mà mọi chuyện dường như bị đẩy đi quá xa, thậm chí nhiều người còn cho rằng bị lệch chuẩn về văn hóa.

Nguyễn Hợp nổi cơn thịnh nộ, ném đồ vào đồng nghiệp

Tức lên là hành xử kiểu 'giang hồ'

Những bình luận bức xúc của khán giả nhiều không đếm xuể ở khắp các diễn đàn mạng, thậm chí trên chính trang chủ của Vietnam's Next Top Model: ‘Người mẫu là như vậy ư?', ‘Các bạn có nghĩ, khi ra khỏi cuộc thi, dù là nổi tiếng hay không thì hình ảnh đó của các bạn sẽ vẫn ‘để đời', bị người khác đánh giá tiêu cực hay không?', ‘Tôi nhận ra bản thân không thể làm người mẫu vì không đủ máu giang hồ', ‘Cách hành xử chợ búa như thế này đáng được lăng xê trên sóng quốc gia?', 'Chợ búa, giang hồ như vậy mà được phát sóng'...

Cư dâng mạng bất bình với những ngôn từ, hành động thiếu văn hóa trên sóng quốc gia.

Không chỉ công chúng, các sao Việt cũng phải lên tiếng vì cảm thấy mình bị ‘đụng chạm'. Bởi, những người mẫu trong chương trình đang khiến cho hình ảnh của nghệ sĩ trở nên ‘rẻ' hơn trong mắt khán giả.

Tiin.vn đã liên hệ và ghi lại ý kiến của các sao Việt về những yếu tố drama và cách ứng xử của lớp mẫu trẻ trong chương trình VNTM.

Người mẫu Hạ Vy - một người có kinh nghiệm nhiều năm trong làng mẫu và hiện tại đào tạo ra lớp người mẫu trẻ cho rằng, các thí sinh đang diễn quá sâu, thực ra nghề người mẫu không hề như vậy. Còn Pha Lê - người đã từng kinh qua nhiều show truyền hình thực tế, hiểu rõ những chiêu trò cần thiết như thế nào để tạo sự hứng phấn cho người xem cũng phải rùng mình, rợn tóc gáy với cách hành xử giang hồ của các thí sinh VNTM.

Cựu người mẫu Hạ Vy: Họ diễn thôi, đời thực chưa chắc dám làm vậy

Nghề người mẫu ở Việt Nam đang là một trong những nghề màu mỡ và đáng mơ của rất nhiều bạn trẻ! Còn show thực tế về nghề người mẫu, họ đang diễn quá đà, trông rất gượng gạo!

Trên sóng truyền hình họ không cần thiết phải đi quá sâu vào nghề... Vì sao ư? Vì họ vốn dĩ là người trong nghề nên họ hiểu hơn ai hết nghề này là như thế nào? Bon chen ra sao? Và dẫm đạp nhau để làm gì? Họ diễn vậy thôi chứ đời thực chưa chắc họ dám vậy vì nói thật nghề người mẫu phân bậc thang cực rõ.

Vy chưa bao giờ tham gia cuộc thi nào vì đơn giản khi vào nghề Vy đã có chồng con nhưng Vy vẫn có chỗ đứng và vẫn là người tạo ra khá nhiều những chân dài tên tuổi vì đơn giản Vy theo nghề bằng cái tâm và cái tình!

Người mẫu Hạ Vy không chấp nhận những hành động, lời nói không hay trên sóng truyền hình.

Vy xem cực ít và gần như không xem vì thấy chả có gì cho mình học hỏi thì xem làm gì chứ? Những chi tiết trong chương trình chỉ là tăng tính gay cấn và cố tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng nghề người mẫu không phải vậy đâu. Nghề người mẫu bon chen có, hằn học có nhưng không đến mức phải đánh nhau và ném đồ vào nhau như vậy! Ghét quá thì bỏ qua chứ nghĩ gì mà đánh nhau ngay trên sóng truyền hình vậy!

Ai biết Vy từ xưa thì đều hiểu Vy đi diễn và cực ghê gớm thậm chí đánh nhau rất nhiều lần nhưng dần Vy tự nhận thấy những điều đấy là vô nghĩa và càng khiến người ta đánh giá thấp mình hơn, ghét mình hơn và Vy thay đổi hoàn toàn, dĩ hòa vi quý luôn được Vy để lên hàng đầu, đối nhân xử thế giờ với Vy quan trọng hơn rất nhiều thứ vì vậy Vy không chấp nhận và không bằng lòng với sự ghê gớm và những hành động cũng như lời nói không hay trên sóng truyền hình! Điều này khiến giới trẻ nghĩ rằng khi làm người mẫu mình được quyền cao giọng và bất chấp tất cả! Thật ngông cuồng và chả ra làm sao?

Pha Lê: Người mẫu là vậy đó hả, cư xử khiến người ta rợn tóc gáy!

Tôi thấy là truyền hình thực tế có cái hay là bộc lộ được bản chất mỗi người bằng những hoàn cảnh tâm lý ép người ta vào việc không thể nhẫn nhịn, qua đó sẽ biết tính cách của mỗi người, cái đó tốt. Nhưng cá tính không phải bằng sự chống đối và ngang bướng đến ngu xuẩn.

Tôi không phủ nhận trong truyền hình thực tế chuyện chửi thề là bình thường, như tôi cũng từng mắc phải khi không kiềm chế được. Song với VNTM thì các bạn đâu có phải vất vả khổ sở như đua Cuộc đua kì thú, các bạn chỉ đơn giản là cư xử trong nhà chung với nhau, một không gian quá nhỏ. Điều duy nhất các bạn cố tỏ ra chỉ là sự hơn thua. Kẻ khôn phải biết khi nào nên cương, nên nhu. Thắng làm thủ lĩnh thì muốn sao cũng được còn đã thua mà chống đối thì rõ ràng là quá trẻ con. Chống đối không phải với thủ lĩnh không mà chống đối với cả nguyên tắc và luật chơi, đã chơi mà không theo luật thì còn gì để nói nữa đâu.

Pha Lê cho rằng, những yếu tố drama trong chương trình khiến người xem thấy phản cảm.

Tôi không quen nhiều bạn mẫu nhưng đã từng đua cùng Mâu Thủy thì quý cô gái này lắm. Cũng chưa bao giờ có suy nghĩ này nọ về giới người mẫu mà sau chương trình vừa rồi cảm thấy… rợn tóc gáy. Mẫu là vậy đó hả? Là xắt xéo chà đạp lên nhau thậm chí lao vào đánh nhau nếu không can kịp... Đó là hành xử giang hồ và vô văn hóa chứ không phải của nghệ sĩ, vậy mà nhà sản xuất vẫn chiếu lên hình, mục đích là gì chỉ họ mới hiểu còn khán giả ngán ngẩm và thật sự làm hỏng cả cái nhìn và tư duy của thế hệ trẻ, chúng sẽ coi và nghĩ thế là hay!

Nói thật, cảm giác sợ mấy bạn đó lắm luôn, không biết sẽ đi làm nghề hay dễ thương kiểu gì nhưng tất cả những gì show ra trên truyền hình chỉ chứng tỏ họ là những bà cô ở chợ búa, từ đầu tới cuối là tìm cách dìm nhau, ăn nói hỗn hào, cả chương trình không có lấy một tinh thần đoàn kết hay yêu thương nhau, vậy thông điệp của chương trình là gì, là ai dẫm lên được kẻ khác là thắng phải không? Phản cảm!

Có những nhà sản xuất cố tình 'gài hàng' còn có những thí sinh lại tự cố tình có chiêu trò hoặc do tính cách họ đúng là như vậy. Đây là mối quan hệ qua lại thôi, nếu nhờ thế mà nổi tiếng hơn thì tôi nghĩ mình không hợp đâu, ít nhất tôi nghĩ tới ba mẹ khi xem chương trình nếu thấy tôi như thế chắc họ xấu hổ lắm!

Hình ảnh xây dựng bao nhiêu năm chỉ để đổi lấy catxe và sự phẫn nộ của dư luận thì rẻ quá! Nghệ sĩ làm nghề cả đời chứ không trong một gameshow!

Theo Hoài An/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/dep/cac-ngoi-sao-dien-sau-trong-drama-cua-vietnam-next-top-model-co-nghi-toi-ba-me-khi-xem-chuong-trinh.html