Dow Jones, S&P 500 giảm mạnh nhất trong 8 tháng khi phố Wall lo lắng vì Trump

Thị trường chứng khoán Mỹ thứ 4 (17/5) có mức giảm hàng ngày tồi tệ nhất trong nhiều tháng, do lo ngại về tranh cãi giữa FBI và tổng thống Mỹ Donald Trump đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,8% xuống còn 20.606, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 9/9, theo số liệu của FactSet. Chỉ số S&P 500 giảm 1,8% xuống mức 2.357, cũng là mức giảm hàng ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 9/9.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite của các công ty công nghệ giảm 2,6% xuống còn 6.011, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 24/6, một ngày sau khi người dân Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu EU.

Cú sốc này đến ngay trong ngày được coi là ngày không rủi ro cho phố Wall, khi mà các tài sản trú ẩn như tờ trái phiếu kho bạc Mỹ thu hút các nhà thầu và đẩy sản lượng, và ngược lại làm làm giá giảm. Trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 10 điểm cơ bản xuống mức 2,22%, trong khi hợp đồng vàng tương lai ổn định ở mức cao 1.258,70 USD/ounce, mức cao nhất trong tháng 5.

Diễn biến này xảy ra sau khi hãng New York Times đưa tin ông Trump từng yêu cầu giám đốc FBI vừa bị sa thải là ông James Comey dừng cuộc điều tra cố vấn an ninh Michael Flynn. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng của vị tổng thống trong việc theo đuổi các chính sách ủng hộ thị trường với triển vọng thực hiện từng đẩy chứng khoán lên mức kỷ lục.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/dow-jones-s-p-500-giam-manh-nhat-trong-8-thang-khi-pho-wall-lo-lang-vi-trump-2017051808595701p4c146.news