Đột phá! Đứa trẻ đầu tiên có 3 bố mẹ đã ra đời: may mắn mỉm cười với cặp vợ chồng hiếm con 20 năm, sảy thai 2 lần

Cuộc sống luôn chứa đựng rất nhiều điều kì diệu, việc một đứa trẻ ra đời có đến 3 bố mẹ cũng nằm trong số đó.

Bé trai Abrahim Hassan là đứa trẻ đầu tiên trên thế giới có đến 3 bố mẹ. Cậu bé được chào đời nhờ kỹ thuật kết hợp ADN của 3 người, gồm 1 nam và 2 nữ.

Mặc dù Abrahim chào đời vào ngày 6/4, nhưng phải đến 5 tháng - sau khi cậu bé đã phát triển tốt và không có dấu hiệu bệnh tật, thông tin này mới được tiết lộ.

Được biết, Abrahim Hassan có bố mẹ là người Jordan. Rất không may là mẹ em - bà Ibtisam Shaban lại mang gen gây hội chứng Leigh, căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và cơ bắp, đồng thời là cả hệ thần kinh của trẻ sơ sinh.

Trước khi Abrahim Hassan chào đời, mẹ của cậu bé đã sảy thai đến 2 lần, chưa kể tới 2 lần sinh con nhưng đều không sống được do mắc phải chứng bệnh di truyền này.

May mắn thay, sau 20 năm ròng rã hi vọng, thần may mắn cũng đã mỉm cười với 2 vợ chồng, khi họ gặp được nhóm nghiên cứu của bác sĩ John Zhang tại New York.

Phương pháp mà nhóm nghiên cứu này thực hiện là: trao đổi nhân tế bào của hai trứng, sau khi trứng của người mẹ và người hiến tặng đã được thụ tinh.

Nhân tế bào của trứng người hiến tặng sẽ được thay bằng nhân của bố mẹ. Phôi kết hợp này sau đó được cấy vào người mẹ và kết quả là 9 tháng sau cậu bé Abrahim đã cất tiếng khóc chào đời.

Sự việc này hiện đang nhận được sự quan tâm đông đảo từ giới chuyên môn. Những người thuộc phe phản đối cho rằng nghiên cứu trên sẽ gây biến đổi gen người. Thậm chí, họ còn lên tiếng chỉ trích thậm tệ nhóm các nhà nghiên của bác sĩ John Zhang.

Ngược lại, cũng xuất hiện không ít những ý kiến ủng hộ phương pháp này, đồng thời cho rằng đây như là một phép màu nhiệm giúp cho những đứa trẻ có thể chào đời khỏe mạnh, đồng thời tránh được các bệnh di truyền từ mẹ.

Giáo sư Bert Smeets từ đại học Maastricht, Hà Lan tỏ ra rất hài lòng khi hay tin cậu bé Abrahim Hassan đã chào đời: "Hy vọng rằng, đứa trẻ đầu tiên được sinh ra sẽ xóa tan mọi áp lực của các bệnh nhân mắc bệnh di truyền. Bởi lẽ, sự thay thế tốt hơn đã luôn sẵn sàng".

Hoàng Yến

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn CafeBiz: http://cafebiz.vn/dot-pha-dua-tre-dau-tien-co-3-bo-me-da-ra-doi-may-man-mim-cuoi-voi-cap-vo-chong-hiem-con-20-nam-say-thai-2-lan-2016092802313461.chn