Đột nhập quán cà phê, sát hại em trai, hiếp dâm chị gái

Cảnh sát hình sự Công an TP, Công an quận Cẩm Lệ cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng tội phạm nguy hiểm này.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 1h 30 phút cùng ngày 23/11 tại quán cà phê Trâm Anh (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do chị Phạm Thị Mỹ L. (SN 1982) làm chủ. Kẻ gian đã đột nhập vào quán, lấy dao cắt cổ anh Phạm Đức Q. (SN 1985, ngụ Đà Nẵng, em ruột chị L) rồi đến gõ cửa phòng ngủ của chị L. Khi chị L. mở cửa, đối tượng dùng dao uy hiếp, đòi chị L. cho quan hệ tình dục.

Sợ đối tượng hại con trai nên chị L. chấp nhận để đối tượng cưỡng hiếp. Sau đó, đối tượng cướp của chị L. 3,2 triệu đồng, sợi lắc vàng tây và còn đòi quan hệ tình dục 1 lần nữa. Chị L. phản ứng và dọa rằng em trai đã chạy đi kêu người.

Đối tượng ra khỏi phòng thấy anh Q. vẫn nằm bất động ở trong quán liền quay trở lại đòi xông vào phòng ngủ. Nhưng lúc này, Chị L đã chèn cửa và tri hô kêu cứu. Lúc này, đối tượng mới bỏ ra chiếc xe máy dựng sẵn bên ngoài quán, bỏ trốn.

Anh Q. được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan Công an đã xác định được nghi can là Lê Minh N., một thanh niên tạm trú gần quá cà phê Trâm Anh. Sau khi vụ việc xảy ra, nghi can không có mặt tại nơi cư trú.

Hiện, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP, Công an quận Cẩm Lệ cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng tội phạm nguy hiểm này.

Vân Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dot-nhap-quan-ca-phe-sat-hai-em-trai-hiep-dam-chi-gai-d30011.html