Đột nhập phố đắt tiền nhất của 7 tỷ phú Ấn

Con phố Aurangzeb ở thủ đô New Delhi là con phố đắt tiền nhất Ấn Độ hiện tại, với giá trị ước tính lên tới gần 50 tỷ USD

Aurangzebn là nơi định cư của ít nhất 7 tỷ phú "lắm tiền nhiều của" , trong đó, có cả căn nhà thuộc sở hữu của người giàu có nhất nước Anh là “ông trùm thép” Lakshmi Mittal.

Giá đất ở con phố nhỏ này khoảng 27 nghìn USD/ foot vuông, gấp 14 lần mức giá đất trung bình ở Kensington, khu vực giàu có nhất nước Anh.

Trong khi đó, con phố rẻ nhất Ấn Độ nằm cách Aurangzebn không xa, chỉ có giá khoảng 19 triệu USD.

Con phố Aurangzebn là nơi tập trung nhiều tỷ phú sinh sống. Ảnh: The Sun.

Các cư dân tiêu biểu của khu phố này đều là những tỷ phú có tiếng như Kushal Pal Singh hay còn gọi K.P. Singh là ông trùm bất động sản đồng thời là chủ tịch của DLF Limited, công ty bất động sản lớn nhất Ấn Độ. Ông sở hữu khối lượng tài sản lên tới 7,3 tỷ USD và doanh nhân Analjit Singh, chủ tịch hãng viễn thông Vodafone hàng đầu Ấn Độ với gia tài hơn 600 triệu USD.

Và thật khôi hài khi bạn nghĩ rằng nước Anh viện trợ 480 triệu USD cho Ấn Độ mỗi năm.

Đang đọc nhiều:

Đại gia Việt liên tục gây 'choáng váng' trên báo nước ngoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Dot-nhat-pho-dat-tien-nhat-cua-7-ty-phu-An/20124/204199.datviet