Đột nhập nhà chùa đục két sắt lấy tiền

2 đối tượng lân la làm quen với sư thầy trụ trì chùa để biết mọi ngóc ngách trong chùa, sau đó lên kế hoạch đột nhập trộm cắp tài sản.

Chiều 22/2, Đại tá Đinh Quang Trung, Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tăng cường lực lượng để truy bắt đối tượng còn lại trong vụ giả danh nhà từ thiện để trộm cắp tài sản.

Két sắt trong nhà chùa bị các đối tượng đục lấy đi toàn bộ số tiền bên trong

Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2016, sau khi theo dõi, thăm dò và biết được chùa Khánh Vân ở thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng có ít người, nên 2 đối tượng Trần Văn Ngọc (36 tuổi, ở xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) và Lê Văn Huynh (34 tuổi, ở xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã lên kế hoạch đột nhập vào chùa để trộm cắp tài sản.

Sau khi có được số điện thoại sư thầy trụ trì Thích Nhuận Thanh, Trần Văn Ngọc đã nhiều lần gọi điện làm quen. Đồng thời, gợi ý có người nhà muốn phối hợp tổ chức làm từ thiện, thuyết phục sư bật chức năng gọi video để xem quang cảnh của toàn bộ ngôi chùa, kể cả vị trí của các tịnh thất, phòng làm việc, nơi ở và sinh hoạt.

Trong quá trình thực hiện cuộc gọi video, Trần Văn Ngọc đã bí mật lưu lại toàn bộ cảnh quay và dễ dàng xác định nơi cất giấu két sắt và các lối ra vào rồi lên kế hoạch đột nhập trộm cắp.

Khoảng 5h sáng 5/11/2016, 2 đối tượng Huynh và Ngọc đã cắt hàng rào lưới B40 và đột nhập vào chùa Khánh Vân từ phía sau. Tại phòng ngủ của sư thầy Thích Nhuận Thanh, chúng dùng xà beng cạy phá két sắt và lấy đi toàn bộ số tiền bên trong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định và tiến hành bắt giữ Lê Văn Huynh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Riêng Trần Văn Ngọc đã bỏ trốn sau khi gây án, hiện Công an huyện Đạ Tẻh đang tăng cường lực lượng tiếp tục tổ chức truy bắt./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/dot-nhap-nha-chua-duc-ket-sat-lay-tien-596371.vov