Đột kích sòng bạc 'quý bà', bắt quả tang 13 đối tượng đang say sưa sát phạt

Cơ quan công an TP HCM bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, bắt quả tang và khống chế 13 đối tượng. Trong đó có nhiều phụ nữ đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức binh xập xám đậu chến ăn chi.Điều 248. Tội đánh bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

Báo An ninh thủ đô đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết, đang tạm giữ 13 đối tượng, trong đó có nhiều người là phụ nữ, có liên quan đến 1 sòng bạc "quý bà" trên địa bàn, để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Trước đó, 23h30 đêm 26/4 trinh sát đội phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc và mua bán người thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào căn nhà số 168/5 đường Hoàng Hoa Thám, phường 5.

Tại hiện trường, Công an bắt quả tang và nhanh chóng khống chế 13 đối tượng, trong đó có nhiều phụ nữ đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức binh xập xám đậu chến ăn chi.

Công an thu giữ tại hiện trường 12 bộ bài Tây, hơn 140 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Đối tượng Hà Thị Kim Biên - tổ chức sòng bạc - Ảnh: Vietnamnet

Đối tượng Hà Thị Kim Biên - tổ chức sòng bạc - Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Vietnamnet, theo điều tra, đối tượng Hà Thị Kim Biên (SN 1979, ngụ quận 8) tổ chức sòng bạc nói trên. Căn nhà mà công an ập vào bắt giữ do Biên thuê cách đây khoảng một tuần với giá 9 triệu đồng/tháng để tổ chức sòng bạc.

Các con bạc đến chơi, đa phần là phụ nữ. Trung bình mỗi ngày, Biên thu xâu trên dưới 15 triệu đồng.

Để chiêu dụ con bạc đến chơi, Biên thuê nhiều người làm nhiệm vụ đi chợ, nấu ăn, phục vụ nước uống, thuốc lá tại chỗ và đều miễn phí. Biên trả công cho những người làm thuê này theo ngày từ 200 – 300 ngàn đồng/ngày.

Cũng liên quan đến hành đi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, theo thông tin trên báo Dân Việt, ngày 26/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức xì lát tại số nhà 62 Bạch Đằng, phường Phú Cát, thành phố Huế.

Theo thông tin ban đầu: Sòng bạc do Dương Thị Thúy (49 tuổi) và mẹ ruột là Nguyễn Thị Hợp, 68 tuổi đứng ra tổ chức dưới dình thức đánh xì lát. Thời điểm lực lượng Công an bắt quả tang, sòng bài có 21 đối tượng nữ tham gia. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 1 bộ bát đĩa sứ cùng các dụng cụ dùng để đánh bạc và gần 30 triệu đồng, 12 xe máy, 13 điện thoại di động.

Điều 248. Tội đánh bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dot-kich-song-bac-quy-ba-bat-qua-tang-13-doi-tuong-dang-say-sua-sat-phat-a188712.html