Đột kích ổ ma túy trong hẻm nhỏ

16 giờ 30 ngày 8-5, qua công tác nắm tình hình, CAP An Hải Tây (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) được người dân báo tin về việc một số đối tượng tập trung tại số 24/20-Nguyễn Thiếp (P. An Hải Tây) có nhiều biểu hiện rất đáng ngờ. Qua xác minh thông tin, CAP nhận định đây có thể là địa điểm các đối tượng tụ tập để sử dụng trái phép chất ma túy nên bố trí lực lượng mật phục, bắt quả tang. Sau khi báo cáo sự việc với lãnh đạo CAQ Sơn Trà và được tăng cường lực lượng của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt CSMT) CAQ, lực lượng TS phối hợp của CAQ Sơn Trà và CAP An Hải Tây chia làm 3 mũi áp sát ngôi nhà có các dấu hiệu nghi vấn để tiến hành kiểm tra hành chính. Lúc này trong nhà số 24/20-Nguyễn Thiếp, Huỳnh Đăng Khoa (1994, trú tổ 59, P. An Hải Tây) đang cầm một hộp giấy màu xanh từ phòng ngủ ở tầng trệt bước ra, phát hiện có lực lượng CA thì luống cuống tìm đường thoát nhưng không kịp. Khi kiểm tra hộp giấy trên tay Khoa, lực lượng CA phát hiện có 9 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng. Trong phòng ngủ, lực lượng kiểm tra phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng, phân chia ma túy đá gồm 1 nỏ thủy tinh có gắn ống nhựa, 10 vỏ bao ni-lông...

Qua đấu tranh, bước đầu Huỳnh Đăng Khoa khai nhận: Do bản thân là đối tượng nghiện ma túy, sau nhiều lần mua ma túy về sử dụng, Khoa quen biết với một đối tượng tên Hợp (không rõ nhân thân, lai lịch). Sau đó Khoa liên hệ với Hợp để mua ma túy đá về sử dụng và phân lẻ để bán cho các con nghiện khác kiếm lời. Số gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng ấy là ma túy cũng là do Khoa mua của Hợp và đang phân chia thành các tép nhỏ tại phòng ngủ thì bị lực lượng CA bắt quả tang. CAP An Hải Tây phối hợp Đội CSMT CAQ Sơn Trà tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm phong 9 gói ma túy đá. Sau khi Khoa bị bắt giữ, vẫn có đối tượng nghiện gọi điện tới số điện thoại của Khoa để mua ma túy, vì vậy CAP An Hải Tây tiếp tục phối hợp Đội CSMT CAQ Sơn Trà bắt Huỳnh Văn Thanh (1994, trú tổ 7, P. An Hải Tây) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đá khi đối tượng liên lạc với Khoa để mua ma túy đá. Vụ việc đã được chuyển cho CAQ Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý.

Huỳnh Đăng Khoa và tang vật.

Huỳnh Đăng Khoa và tang vật.

Trung tá Nguyễn Đức Minh - Trưởng CAP An Hải Tây cho biết: Thực hiện kế hoạch của CATP Đà Nẵng và CAQ Sơn Trà về tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, CAP đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, huy động mọi lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh nhằm kiềm chế gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH trên địa bàn phường. Từ đầu năm 2017 đến nay, CAP đã tập trung đấu tranh triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội, không để hình thành các điểm nóng gây mất ổn định về ANTT, tập trung vào các tuyến, các địa bàn trọng điểm. Triển khai lực lượng phối hợp đấu tranh trấn áp mạnh với các loại tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của thành phố và Q. Sơn Trà.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_166077_do-t-ki-ch-o-ma-tu-y-trong-he-m-nho-.aspx