Đốt chất lạ, hai anh em ruột nguy kịch

Sau tiếng nổ lớn phát ra, người thân tá hỏa chạy vào thì phát hiện 2 anh em Bảo thương tích đầy người, máu chảy nhiều.

Tối 28/3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết tiếp nhận hai bệnh nhi trong tình trạng bị thương nặng ở bàn tay và mặt.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 28/3, hai anh em ruột là Trần Duy Bảo (8 tuổi) và Trần Bảo Thạch (5 tuổi, trú tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) được người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Trong đó em Bảo bị dập bàn tay trái và nhiều vết thương trên cơ thể., còn Thạch bị thương ở mặt và ngực.

Theo người thân nạn nhân, trong lúc 2 em đang chơi với nhau trong nhà thì nghe tiếng nổ nên chạy vào xem thì phát hiện 2 anh em Bảo bị thương nặng nên đưa vào viện cấp cứu.

Được biết, trước đó 2 anh em Bảo nhặt được một vật nghi là kíp mìn đem về nhà đốt chơi thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Thành Trung

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/dot-chat-la-hai-anh-em-ruot-nguy-kich-96468/