Động vật có những điều kỳ quái khiến con người khó có thể tin được (P2)

Có thể khẳng định rằng, thiên nhiên và tạo hóa ban tặng cho chúng ta những loài vật xinh đẹp có, đáng sợ có, xấu xí kỳ lạ có và thậm chí là có những điều quái đản cũng có. Bởi có những thứ bí ẩn và quái lạ về chúng đến mức các nhà nghiên cứu bất ngờ.

Bạch tuộc có dương vật thuộc dạng kỳ quặc nhất hành tinh

Thay vì giao phối trực tiếp với con cái như các loài động vật khác, loài bạch tuộc có tên Argonaut ở dưới biển quan hệ với bạn tình bằng cách tự cắt bỏ “của quý”. Đây là loài sinh vật thân mềm, chúng sống trong chiếc vỏ tự mình tạo ra, bơi bằng lực đẩy phản lực.

Những con đực có kích thước khá nhỏ, chỉ bằng 10% so với con cái. Chắc cũng vì kích thước nó quá khiêm tốn như vậy cho nên khi muốn giao phối với bạn tình, nó buộc phải cắt đi dương vật của mình thả cho chúng bơi tự do. Sau khi tìm được con cái thì nhiệm vụ của nó là thụ tinh với trứng của nàng. Đáng tiếc hơn, khi hoàn thành nhiệm vụ xong chúng sẽ chết đi còn con cái vẫn tiếp tục sinh sản và phát triển.

Voi chơi với thằn lằn

Hình ảnh mà mọi người đang được chiêm ngưỡng đó chính là chú voi Ấn Độ có tên là Madhuri trong vườn quốc gia Corbett.

Điều lạ lùng ở đây đó là nó đang mê mẩn với con thằn lằn, nó lấy chiếc vòi của mình giữ chặt người con vật này trong vài ngày. Đúng là hành vi khá bất thường, lạ đến nỗi mà các nhà nhiếp ảnh gia mừng rỡ khi bắt được khoảnh khắc này. Họ còn cho biết, chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng này trong ống kính của họ.

Cá giọt nước là loài vật xấu xí nhất dưới đại dương

Nó được mệnh danh là loài vật xấi xí nhất trong thế giới động vật. Nói không ngoa thì vẻ ngoài của nó có thể được nói theo kiểu “xấu xúc phạm người nhìn”. Thực tế thì loài này xấu bởi nó phải chống chọi với áp lực dưới biển sâu. Ai trong chúng ta được sinh ra cũng không thể quyết định được vẻ ngoài của mình, kể cả loài này cũng vậy. Có thể miêu tả những con cá này như sau: da có mày trắng sữa hoặc hồng, khuôn mặt y chang như một người béo núc ních. Chiếc mũi hình củ hành và nhìn tổng thể là xấu toàn bộ.

Trước khi giao phối, hươu cái sẽ tiểu vào mồm hươu đực

Đấy là thói quen quái lạ của loài động vật cổ cao này. Hành động này khá phức tạp bởi những con cái khó tính và nó thường chối từ việc quan hệ trong quá trình mang thai suốt 15 tháng.

Giữa các kỳ mang bầu bí, con cái có thể giao phối với con đực phù hợp trong một thời gian khá ngắn. Khi chúng muốn thể hiện ham muốn của mình, chúng sẽ tiểu vào miệng con đực. Điều này người ta còn gọi đó là hành vi “flehmen”. Cũng nhờ vào sự quái lạ này mà mang lại cảm giác khác biệt trong lúc giao phối của loài này.

Dương vật của cá sấu luôn trong tư thế sẵn sàng “chiến đấu”

Hầu hết tất cả những loài vật kể cả con người, dương vật chỉ dựng đứng khi có yếu tố kích thích hoặc ham muốn được thực hiện hành vi quan hệ. Tuy nhiên, loài cá sấu này lại mang đến cho các nhà nghiên cứu khoa học một điều bất ngờ đó là dương vật của chúng luôn dựng đứng.

Một nhà giải phẫu học, Diane Kelly của Đại học Massachusetts đã tiến hành một cuộc giải phẫu và phát hiện thấy dương vật của loài này được cấu tạo bởi những mô có thớ cứng chứa nhiều collagen. Điều này khiến “của quý” của nó luôn trong tình trạng thẳng đuột, chúng giấu nó bên trong cơ quan sinh sản và khi cần chỉ việc phóng ra thôi.

Lợn đực có khả năng xuất tinh liên tục từ 6 đến 31 phút

Đúng là khó tin trên đời này lại có loài vật có khả năng xuất tinh trong một thời gian dài như vậy. Không biết nguyên nhân là do đâu nhưng loài này thường giao phối cực lâu. Các nhà nghiên cứu đã quan sát rất kỹ quá trình quan hệ của chúng và kết luận rằng, trong thời gian lợn đực đang làm nhiệm vụ nếu chưa thỏa mãn mà buộc chúng phải dứt ra bạn tình của mình thì nó sẽ nổi điên lên.

Xác chết của cá voi có thể gây ra vụ nổ kinh hoàng

Lời khuyên tốt nhất cho bạn là đừng nên đứng gần xác chết của loài cá voi nếu không muốn bị banh xác. Lý giải cho điều này, các nhà khoa học đã có một cuộc nghiên cứu và phát hiện ra rằng, khi một sinh vật chết đi, những tác nhân như vi khẩn và giòi sẽ làm cơ thể của chúng nhanh chóng bị phân hủy.

Quá trình này diễn ra bắt đầu từ nội tạng của chúng, sự tấn công của các loài này càng lớn thì sẽ dẫn đến việc tích tụ khí metan càng nhiều. Điều này khiến bụng và cơ thể chúng phát phình. Lúc này, nếu có một lực đè lên nó thì dĩ nhiên chúng sẽ phát nổ thậm chí còn tạo ra vụ nổ kinh khủng tùy vào kích thước của chúng.

Hà mã đã tiết ra một chất dịch nhờn màu đỏ để chống nắng

Không cần dùng đến kem chống nắng hay dưỡng ẩm, loài hà mã này chuyên phải đối mặt với những cơn nắng khắc nghiệt ở châu Phi do đó cơ thể nó luôn tiết ra chất nhờn màu đỏ.

Nhiều người còn miêu tả chất nhờn này giống như hà mã đang đổ mồ hôi máu, nhưng thực tế chất này được tiết ra khắp làn da của nó. Chất này cực kỳ có lợi cho bản thân của nó. Không chỉ giúp cơ thể hà mã tự kháng khuẩn, giúp nhanh chóng lành vết thương mà còn có thể chống lại tia cực tím rất hiệu quả, giúp nó chống chọi được với cái nắng khắc nghiệt ở vùng đất này.

Động vật cũng có hành vi tự tử

Theo bạn thì loài vật bốn chân có tự tử không? Câu trả lời là có đấy ạ. Mặc dù nó không có nhiều suy nghĩ như con người nhưng có một số lý do khách quan có thể khiến nó đi đến hành vi tự tử.

Không phải đơn giản mà chúng nghĩ quẫn đâu mấy chế ạ. Có rất nhiều chú chó nhịn ăn đến chết vì phải trải qua cú sốc là chủ nhân của nó qua đời hoặc có trường hợp nó bị căng thẳng quá mức nên mới tìm đến cái chết. Nghe có vẻ giống con người quá ta.

Đúng là vậy, các nhà khoa học đã lý giải, trầm cảm xảy ra ở động vật là hoàn toàn có thật. Khi chứng bệnh này phát triển đến quá mức quy định thì khiến chúng nghĩ tới cái chết. Bên cạnh đó, chúng còn tự tìm đến cái chết bằng cách cho những con ký sinh trùng phát triển trên cơ thể mình, khi khuẩn phát triển và tấn công bộ não của chúng thì chúng sẽ qua đời.

Thật không thể tin được, loài vật vẫn có khả năng kiểm soát được hành vi của mình và thậm chí có cả suy nghĩ tìm đến cái chết.

Quỳnh Dao (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/dong-vat-co-nhung-dieu-ky-quai-khien-con-nguoi-kho-co-the-tin-duoc-p2-177896/