Đồng USD hồi sức khi căng thẳng Mỹ-Triều dịu xuống

Đồng đô la Mỹ hôm 14/8 lấy lại gần hết mức giảm trong tuần trước do giới đầu tư bắt đầu đổ tiền vào các tài sản rủi ro sau khi các quan chức cấp cao Mỹ tìm cách xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Ed Jones/AFP/Getty Images

Cả Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao để đạt mục tiêu giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Động thái này diễn ra ít ngày sau khẩu chiến giữa ông Trump và các quan chức Triều Tiên khiến giới đầu tư “mất ăn mất ngủ”.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ-Triều được các thông tin về tình hình trong nước Mỹ lấn át, như bạo lực xảy ta tại thị trấn Charlottesville.

Chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền mạnh khác (EUR, JPY, CAD, GBP, SEK, CHF), kết phiên tăng 0,3% lên 93,41 điểm. Chỉ số WSJ, đo lường sức mạnh đồng USD với 16 đồng tiền khác, cũng tăng 0,3% lên 86,24 điểm.

Chỉ số ICE U.S. Dollar giảm 0,4% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần cuối tháng 7 do căng thẳng địa chính trị khiến giới đầu tư bất an.

Đồng USD tăng giá 0,5% so với đồng yen Nhật lên 109,67 yen, dù GDP của Nhật Bản tăng 4% trong quý II, mạnh hơn dự báo.

“Tốc độ tăng trưởng GDP đưa Nhật Bản trở thành nền kinh tế tăng mạnh nhất trong khối G7 trong quý II. Điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thu hẹp chương trình nới lỏng định lượng”, theo Rob Carnell, kinh tế gia trưởng tại ING.

Các tài sản được coi là “vịnh tránh bão” như vàng và franc Thụy Sỹ đều giảm giá phiên 14/8.

Đồng euro giảm giá về dưới mốc 1,18 USD sau khi kết thúc tuần trước tại 1,1823 USD. Kết phiên thứ Hai, 1 euro đổi 1,1785 USD.

Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm giá 0,3% xuống 1,2966 USD.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/dong-usd-hoi-suc-khi-cang-thang-my-trieu-diu-xuong-3077164.html