Đồng USD hồi phục nhẹ

Trên thị trường tiền tệ thế giới ngày 22/4, đồng USD tăng nhẹ so với các đồng ngoại tệ khác.

Tuy nhiên, khả năng tăng mạnh của đồng bạc xanh được dự báo là không cao trong bối cảnh chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp.

Tính đến đầu phiên giao dịch ngày 22/4 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ổn định ở mức 99,86, tăng 0,15%.

Đồng bạc xanh đã hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau những đợt giảm giá gần đây vì các nhà giao dịch đẩy mạnh vị thế mua trước ngày cuối tuần.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, chính phủ sẽ sớm công bố kế hoạch cải cách thuế. Tuy nhiên, đồng USD vẫn đang chịu nhiều sức ép trước bối cảnh cuộc khủng bố diễn ra tại Paris và cuộc bầu cử tổng thống tại nước Pháp, bên cạnh đó những bất ổn về chính trị đang diễn ra tại Mỹ. Số liệu về thất nghiệp tại Mỹ và hoạt động sản xuất ở Philadelphia không mấy lạc quan cũng ảnh hưởng tới USD.

Trong khi đó, đồng euro giảm so với đồng USD vì các nhà đầu tư chuẩn bị cho vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp căng thẳng.

Ý kiến của các cuộc thăm dò cho thấy vòng 2 của cuộc tranh cử đến chức tổng thống Pháp sẽ là cuộc đọ sức giữa ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen.

Các cuộc thăm dò chỉ ra rằng ông Macron ở vị trí dẫn đầu trước cuộc bỏ phiếu, và một cuộc khảo sát lạc quan về chỉ số tổng hợp về tình hình sản xuất từ Pháp đã giúp các nhà đầu tư ổn định tâm lý. Tuy nhiên, ý kiến trên thị trường gợi ý rằng các nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng ứng cử viên cực hữu bà Le Pen và đối thủ cựu tả ông Jean Luc Melenchon sẽ có kết quả tốt.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dong-usd-hoi-phuc-phien-cuoi-tuan-286202.html