Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

Ghi nhận những kết quả nổi bật của Đồng Tháp, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng lưu ý tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền

Trong 2 ngày 24-25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Đồng Tháp nhằm kiểm tra, nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo thời gian qua.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với tỉnh Đồng Tháp (Ảnh:dongthap.gov.vn)

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, Đồng Tháp có nhiều điểm sáng, đặc biệt là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giữ vững thứ hạng cao trong nhiều năm liền; sự năng động thể hiện trong việc tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp xúc với người dân, mô hình cà phê doanh nhân giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan là lãnh đạo hiếm hoi ở khu vực phía Nam có nhiều bài viết trên báo chí.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên. Sau khi học tập, quán triệt, 95% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh viết thu hoạch gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng với đó, việc thực hiện Chỉ thị số 03 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nề nếp và trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức và đảng viên. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, tỉnh cũng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ tổ chức triển khai cho cán bộ chủ chốt vào đầu tháng 9.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả nổi bật của tỉnh Đồng Tháp, ông Võ Văn Thưởng lưu ý để triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền. Mặt khác, yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy cần quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới; thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Trong sáng 25/8, đoàn công tác do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã đến viếng, dâng hương tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc./.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/dong-thap-can-tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-neu-guong-cua-nguoi-dung-dau-544014.vov