Động thái bất thường của Trung Quốc đánh chặn máy bay do thám Mỹ

Hai chiến đấu cơ của Trung Quốc đã đánh chặn máy bay do thám của Mỹ trên Biển Hoa Đông, các quan chức Mỹ nói vào ngày 24/7.

Các quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết, các báo cáo đầu tiên chỉ ra rằng, một chiến đấu cơ Trung Quốc J-10 đã “chạm trán” với máy bay do thám EP-3 của Mỹ vào ngày 23/7 khến máy bay Mỹ phải đổi hướng.

Hai chiến đấu cơ của Trung Quốc đã đánh chặn máy bay do thám của Mỹ trên Biển Hoa Đông, các quan chức Mỹ nói vào ngày 24/7.

Một trong số các quan chức còn cho biết, máy bay Trung Quốc đã tham gia đánh chặn ở khu vực cách thành phố cảng Qingdao về phía nam khoảng 140km.

Phía Lầu Năm Góc cho biết, hành động của máy bay Trung Quốc được cho là không an toàn. Vấn đề này đang được thảo luận với phía Trung Quốc thông qua các kênh quân sự và ngoại giao.

Phía Hải quân Mỹ cho biết, chuyến bay của máy bay Mỹ EP-3 là một nhiệm vụ định kỳ được thực hiện đúng theo luật pháp quốc tế cho đến khi xảy ra cuộc chạm trán với chiến đấu cơ đánh chặn của Trung Quốc.

Các vụ việc đánh chặn trên không giữa các oanh tạc cơ là điều tương đối thường xuyên. Vào tháng 5, hai máy bay Trung Quốc SU-30 đã đánh chặn chiến đấu cơ của Mỹ khi đang bay tại vùng không phận Biển Hoa Đông.

Quân đội Mỹ đang tăng cường các cuộc tuần tra cả trên không và trên biển gần khu vực biển Hoa Đông trong bối cảnh Trung Quốc đang có nhiều hành động đáng lo ngại nhằm tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng xung quanh. Thực tế này đã khiến máy bay của Mỹ và Trung Quốc thường xuyên đối đầu nhau trên không ở khu vực này.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/dong-thai-bat-thuong-cua-trung-quoc-danh-chan-may-bay-do-tham-my-247679.html