Đông Nhi lên tiếng vì nghi vấn đối xử không công bằng đêm trao giải MTV EMA 2016

Ca sĩ Đông Nhi đã chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất giải thưởng âm nhạc MTV EMA 201, nhưng lại không xuất hiện trên thảm đỏ chính thức, cũng không được xướng tên lên nhận giải thưởng khiến người hâm mộ Việt Nam đặt nghi vấn cô bị đối xử không công bằng.

Trang MTV Asia công bố ca sĩ Đông Nhi của Việt Nam đã chính thức trở thành Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất của giải thưởng âm nhạc MTV EMA 2016. Đây là lần đầu tiên MTV EMA có hạng mục Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất và hạng mục mới này nằm trong 18 hạng mục chính thức của giải thưởng năm 2016.

Đông Nhi đã vượt qua Gentle Bones (Singapore), Raisa (Indonesia), Sarah Geronimo (Philippines), Thaitanium (Thailand), Yuna và Bunkface (Malaysia) để chiến thắng ở hạng mục này. Tuy nhiên, khi theo dõi lễ trao giải MTV EMA 2016 diễn ra tại Rotterdam (Hà Lan), khán giả lại không thấy sự xuất hiện của Đông Nhi ở video công chiếu thảm đỏ chính thức, thậm chí cũng không được xướng tên lên nhận giải thưởng của mình.

Thông tin về kết quả giải thưởng của Đông Nhi chỉ được công bố trên trang MTV Châu Á qua đoạn video phỏng vấn nữ ca sĩ được đăng tải 4 tiếng trước khi lễ trao giải chính thức MTV EMA 2016 bắt đầu.

Sau đó, ca sĩ Đông Nhi chia sẻ về những cảm xúc khi được nhận giải thưởng và giải thích về những nghi hoặc của người hâm mộ: "Chiều qua, từ khi nhận được thông tin mình chiến thắng giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất của EMA 2016 và đến sau khi đi dự lễ trao giải về, Nhi vẫn còn lâng lâng nhiều cảm xúc. Không ngờ mình có thể vinh dự cầm trên tay chiếc cúp danh giá này, nhưng không thể ngờ hơn là mình lại nhận được tình cảm của mọi người nhiều đến như vậy, tấm chân tình đó không biết đến bao giờ Nhi mới trả hết được đây".

Đông Nhi chia sẻ những cảm xúc khi được nhận giải thưởng.

Bên cạnh đó, Đông Nhi cho biết thêm: "Còn về câu chuyện lùm xùm nho nhỏ, Nhi chỉ muốn nói một điều mà mình đã chia sẻ từ trước chuyến đi này để các bạn yên tâm, là mục đích chính của Nhi khi đến với lễ trao giải EMA 2016 là cơ hội được làm việc với MTV Asia, từ đó góp chút sức của mình để giới thiệu với bạn bè quốc tế về nghệ sĩ, âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, đây còn là cơ hội hiếm có để Nhi theo dõi một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn nhất thế giới, được tận mắt chứng kiến những nghệ sĩ mà mình hâm mộ biểu diễn, được xem những tiết mục được dàn dựng đẳng cấp... từ đó để thấy rằng mình còn quá bé nhỏ giữa thị trường âm nhạc quốc tế và có thêm nhiều động lực cho sự nghiệp của mình trong thời gian tới'.

Đây là lần đầu tiên có hạng mục dành cho Nghệ sĩ Đông Nam Á tại EMA. Các năm trước, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á. Nếu muốn vào hạng mục này, họ phải chiến thắng vòng loại ở Việt Nam, sau đó tranh tài ở khu vực Đông Nam Á. Mỹ Tâm và Sơn Tùng M-TP từng chiến thắng ở khu vực Đông Nam Á, nhưng các năm trước chưa có giải thưởng dành cho hạng mục này. Khi vào đến cuộc bình chọn dành cho khu vực châu Á, họ bị thua cuộc.

L.HOA (TH)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa-giai-tri/dong-nhi-len-tieng-vi-nghi-van-doi-xu-khong-cong-bang-dem-trao-giai-mtv-ema-2016-608934.bld