Đông Nhi: '8 phần ngọt, 2 phần đắng là bí quyết tình yêu'

Mang tính cách khác biệt: một người điềm tĩnh, một người tinh nghịch, nhưng Ông Cao Thắng và Đông Nhi vẫn có bí quyết giữ lửa tình yêu suốt 8 năm qua.

Sau hơn 8 năm hẹn hò, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn luôn song hành trong các dự án âm nhạc lẫn cuộc sống, trở thành một trong những cặp đôi bền chặt và sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ ăn ý trong những ý tưởng và quan điểm trong công việc, cặp đôi còn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, hành động lãng mạn khiến nhiều người ao ước.

Dù còn chưa tính tới chuyện kết hôn nhưng từ lâu, fan của cặp đôi này đã luôn tin tưởng họ sẽ có một đám cưới hoành tráng trong tương lai. Khi được yêu cầu mô tả về chuyện tình của mình, Đông Nhi dí dỏm gọi đó là “Tình yêu cà phê sữa”.

Lý giải về cụm từ này, Đông Nhi cho rằng tình yêu tồn tại hai trạng thái nguyên thủy nhất: ngọt và đắng tựa như ly cà phê sữa mà cô vẫn thưởng thức mỗi sáng. Ca sĩ Pink Girl chia sẻ, mỗi người đều có một công thức để pha ly tình yêu cà phê sữa phù hợp cho riêng mình, để cả hai luôn duy trì được sự đồng điệu trong suy nghĩ và cảm xúc. Riêng với cô, một tình yêu đúng điệu gồm 8 phần ngọt, nhưng vẫn chừa lại 2 phần đắng.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ bởi tình yêu 8 năm.

Đông Nhi tâm sự, tình yêu của cô không giống như tiểu thuyết ngôn tình, cũng có lúc này lúc kia. “Ly cà phê tình yêu của Nhi được bảo bọc bởi 8 phần ngọt ngào là thật. Thắng chấp nhận ngưng ca hát, từ chối cuộc sống của một cậu ấm, lui về hậu trường thành lập công ty giải trí để hỗ trợ cho bạn gái. Anh luôn có mặt để động viên và giúp Nhi xử lý những tình huống bất ngờ trong các chương trình mà Nhi tham gia như The Remix, The Voice Kids”, Đông Nhi hạnh phúc chia sẻ.

Fan của cặp đôi này dễ thấy Ông Cao Thắng cũng không ngần ngại chăm sóc, chải tóc, ủi đồ giúp Đông Nhi trong hậu trường mỗi khi đi diễn. Cả hai còn tình tứ mặc đồ đôi và selfie không ít lần trên mạng xã hội. “Những món quà Thắng tặng Nhi, không phải là nhẫn kim cương hay bó hoa hồng đỏ thắm, mà là những ca khúc thể hiện được tình yêu từ sâu trong đáy lòng”.

Ngọt ngào là thế nhưng cũng không ít lần Đông Nhi nếm trải 2 phần đắng. Theo cô, làm quen với vị đắng để trân trọng vị ngọt ngào ngày sau. Có những ngày lịch trình công việc dày đặc, có lúc cặp đôi quên hỏi thăm nhau, khiến đối phương có cảm giác bị “bỏ rơi” lẫn hờn dỗi. Sau những khoảng lặng “đắng nghét” ấy, cả hai luôn tự nhắc nhở phải trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào.

“Tình yêu của Thắng – Nhi hệt như ly cà phê sữa đúng điệu, ngọt – đắng lẫn lộn mà có bao giờ ngừng nghiện, ngừng yêu”.

“Cũng có thời gian Đông Nhi trễ nải việc ăn uống, chăm sóc bản thân vì mải mê công việc. Sau vài lần khuyên nhủ không thành,Thắng phải to tiếng, nổi giận vì mình cứ như một đứa trẻ, không biết cách trân trọng bản thân. Lúc ấy Nhi vừa giận vừa thương người con trai luôn quan tâm và sát cánh bên mình. Sau những tranh cãi ấy, dù không kéo dài quá lâu, nhưng đủ để khiến Nhi nhận ra cả hai đã thực sự trưởng thành, biết thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn", cô ca sĩ sinh năm 88 trải lòng.

"Tình yêu này khiến Nhi thấm thía hơn về những dư vị cuộc sống. Càng yêu, càng hờn giận, Nhi càng không để người mình yêu vụt mất sau 8 năm tay trong tay. Với Nhi, có hiểu nỗi buồn những ngày xa cách mới thêm mặn nồng những ngày bên nhau”.

Mới đây, Đông Nhi chia sẻ sự thích thú với MV Sau tất cả phiên bản mới trên trang cá nhân. Cô thấy sự tương đồng trong tình yêu của hai nhân vật, vừa ngọt vừa đắng rồi sau tất cả, cả hai lại trở về với nhau như một mối nhân duyên.

Đoạn clip sở hữu nội dung sâu sắc khi kể về cuộc tình của một cặp đôi vừa mới chia tay. Nhưng sau đó, nhờ vào sự khéo léo của chàng trai, cô gái đã nhận ra bản thân vẫn còn nhiều tình cảm với đối phương. Cô gái quyết định tiếp tục cùng chàng trai đi đến cuối con đường, bỏ qua những tổn thương trước đó.

Cùng với giọng ca đầy ngọt ngào của cặp đôi Erik - Minh Như X-Factor, MV thuyết phục người xem rằng sau những hờn giận, những vấp ngã trong một mối quan hệ, chỉ cần cả hai không bỏ cuộc, chắc chắn tình yêu sẽ lại được tìm thấy.

Công thức của Đông Nhi khi pha ly cà phê tình yêu là 8 phần ngọt, 2 phần đắng. Khám phá công thức tình yêu cà phê sữa của riêng mình tại đây .

Tình yêu giống như một ly cà phê sữa, có vị ngọt ngào của sữa đặc, chút đắng ngắt của cà phê nhưng “sau tất cả”, sự hòa quyện ấy luôn mang đến vị ngon đúng điệu. Ngôi Sao Phương Nam - Cho vị cà phê sữa ngon đúng điệu.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dong-nhi-8-phan-ngot-2-phan-dang-la-bi-quyet-tinh-yeu-post694798.html