Dòng người ùn ùn đổ về đền Trần trước giờ khai ấn

(ĐSPL) - Công tác chuẩn bị của Ban tổ chức đã hoàn thành, lực lượng công an sẵn sàng vào nhiệm vụ, chốt trực cấp cứu luôn túc trực và dòng người bắt đầu ùn ùn đổ về đền Trần (Nam Định).

Đó là quang cảnh trước giờ khai ấn tại đền Trần (TP. Nam Định).

Ghi nhận của PV báo Đời sống và Pháp luật , vào hồi 16 giờ chiều nay (13/2 Dương lịch) tại đền Trần trước giờ khai ấn là dòng người đổ về ngày càng đông, nhiều người tranh thủ vào lễ sớm...

Trao đổi với chúng tôi, cụ Mai Thị Hoa (TP. Thái Bình) cho biết: "Tôi biết đến tối khó lòng mà chen vào trong được nên từ trưa đã túc trực ở đây để vào làm lễ, tránh đông đúc, chen lấn".

Trong lễ khai ấn đêm nay, Ban tổ chức đã triển khai rất nhiều hạng mục như: Lập hàng rào chắn xe máy, ô tô, bố trí lực lượng công an, cảnh sát để đảm bảo an ninh cho người dân, lập nhiều chốt cấp cứu, các trạm thu phát sóng di động....

Trao đổi với PV, ông Phùng Văn Đồng (Phó Trưởng ban thường trực, quản lý Khu di tích lịch sử khu văn hóa Đền Trần, Chùa tháp, Thành phố Nam Định) cho biết: “Hiện tại công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất, mọi chương trình sẽ diễn ra theo đúng kịch bản đã dựng sẵn. Tất cả đều đem lại cho du khách và người dân một không khí hài hòa, vui tươi, phấn khởi và đạt mọi điều mình mong muốn”.

Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận trước giờ khai ấn tại đền Trần:

Phóng to

Cổng trước đền Trần đã tấp nập khách thập phương đổ về.

Phóng to

Phóng to

Khu vực công đức luôn tấp nập người.

Phóng to

Nhiều đoàn, gia đình, cơ quan đã sắm lễ vào đền trong chiều nay.

Phóng to

Tại sân chính của đền, dòng người đứng khấn vái hết sức trang nghiêm.

Phóng to

Khu vực sắp lễ vào đền được Ban tổ chức bố trí thuận lợi cho người dân.

Phóng to

Phóng to

Dòng người mỗi ngày một đông hơn.

Phóng to

Dọc đường vào đền Trần, rất nhiều hàng rào ngăn các phương tiện giao thông nhằm đảm bảo cho khách thập phương đến lễ.

Phóng to

Hàng quán, quầy lưu niệm được bố trí dọc đường vào.

Phóng to

Ước tính có đến 2.000 cảnh sát được điều đến để bảo vệ an ninh cho lễ khai ấn.

Phóng to

Các trạm cấp cứu được bố trí và sẵn sàng tác chiến nếu có sự cố.

Phóng to

Lối vào chính được thiết kế dạng zig zag để dòng người vào đền trở nên trật tự.

Phóng to

Phía ngoài đền, để tránh tình trạng tắc nghẽn, Ban tổ chức đã bố trí lối vào và lối ra đền một cách khoa học.

Phóng to

Dòng người vào đền mỗi ngày một đông đúc.

Phóng to

Người đến dự lễ khai ấn phải gửi xe cách đền cả km.

Phóng to

Rất nhiều trạm phát sóng viễn thông được các đơn vị bố trí khắp nơi, tránh tình trạng nghẽn mạng.

Trang Nguyên

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/dong-nguoi-un-un-do-ve-den-tran-truoc-gio-khai-an-a21374.html