Dòng người như nêm nô nức trẩy hội Lim

(HQ Online)- Sáng 12-2 (tức 13 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), hàng vạn du khách thập phương đã đến thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để tham gia hội Lim.

Hàng vạn du khách trẩy hội Lim.

Hội Lim năm nay được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng tại thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Trong những ngày diễn ra lễ hội, Ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí hát quan họ tại 4 lán trên núi Lim và tại một sân khấu chính của lễ hội. Đồng thời, để tái hiện không gian hội Lim xưa, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức một không gian riêng để tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống như: đu tiên, chọi gà, chơi tổ tôm…

Có mặt tại hội Lim, phóng viên báo Hải quan đã ghi lại một số hình ảnh:

Dòng người đến dâng hương tại chùa Lim.

Hình ảnh người dân chen lấn để được chạm tay vào tượng phật và đặt tiền lên ban thờ vẫn diễn ra.

Tuy nhiên hội Lim vẫn để lại ấn tượng với khách thập phương bằng những làn điệu quan họ mượt mà...

... Và hình ảnh những liền chị dịu dàng trong trang phục áo tứ thân truyền thống.

Bên cạnh đó, với quan niệm "miếng trầu là đầu câu chuyện", trầu cánh phượng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những lần các liền anh, liền chị hát giao duyên.

Trầu cánh phượng được làm từ chính bàn tay khéo của các liền chị.

Một miếng trầu cánh phượng hoàn chỉnh sau nhiều công đoạn.

Với quan niệm lấy may đầu năm, trầu cánh phượng sau khi làm xong được các liền chị đưa đi mời khách.

Lán quan họ của làng Diềm (Bắc Ninh) thu hút nhiều người xem.

Ngoài hát quan họ, tại hội Lim còn tổ chức các trò chơi truyền thống (Trong ảnh là trò chơi tổ tôm)

Hội Lim sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Ngọ.

Quang Tấn

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ve-bac-ninh-tray-hoi-lim.aspx