Dòng người đổ vể chiêm ngưỡng cổ vật ngàn năm

Những chiếc bình gốm men lam, mái ngói uyên ương hay di tích về Hoàng thành Thăng Long đang thu hút người dân khắp nơi đổ về Hà Nội.

Ngày 2/10, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long và khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu đã diễn ra lễ mừng Hoàng thành được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cùng với sự kiện này, tại khuôn viên rộng lớn của Hoàng thành đã diễn ra triển lãm 1000 hiện vật. Trong số 1.000 hiện vật này, không ít hiện vật có ý nghĩa lớn và giàu tính mỹ thuật thuộc các thời kỳ Đại La, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Mạc, Nguyễn.... Bên cạnh việc chiêm ngưỡng các hiện vật, người dân hiểu thêm về vẻ đẹp cũng như giá trị lịch sử của từng món đồ qua những thông tin cụ thể được chú thích ở bên cạnh. Tại khu khu di tích Hoàng Thành ở 18 Hoàng Diệu, người dân sau khi tập hợp thành từng nhóm sẽ được nhân viên hướng dẫn chỉ đường và giải thích cặn kẽ các thông tin liên quan từng di tích. Trong những ngày này, cũng tại Hoàng thành Thăng Long người dân còn được chiêm ngưỡng hàng trăm cây cảnh đang được triển lãm. Triển lãm mở của từ 8 -12h sáng và 13-17h chiều. Chiều nay, trong chuỗi các sự kiện của Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, vào lúc 15h30 sẽ khai mạc triển lãm Các trận đánh và chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử quân sự Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình. 17h khai mạc Triển lãm và Liên hoan thư pháp Thăng Long - Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chiêm ngưỡng những cổ vật đang được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long:

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/dong-nguoi-do-ve-chiem-nguong-co-vat-ngan-nam/a94751.html