Dòng người đổ ra đường mừng chiến thắng của Trung Quốc

Đã có rất đông cổ động viên Trung Quốc trong tâm trạng phấn khích đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng gây sốc 1-0 của đội nhà trước Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2018.

Từ năm 1978, đây mới là lần thứ ba Trung Quốc thắng được Hàn Quốc. Ba điểm giành được hôm nay rất có ý nghĩa với đội bóng của "bố già" Lippi, nó thắp lên cơ hội giành vé dự World Cup 2018. Chính điều này mang đến tâm trạng hồ hởi cho các CĐV.

Sau trận đấu, dòng người đổ ra đường ở tỉnh Hồ Nam ăn mừng chiến thắng của tuyển Trung Quốc. Một lá cờ có kích thước khổng lồ được người hâm mộ trải dài dưới đường, họ vừa đi vừa hát như thể đội nhà vừa giành được chức vô địch.

Các CĐV Trung Quốc rất phấn khích với thắng lợi trước Trung Quốc hôm 23/3.

Theo mô tả của SouthChinaMorningPost, cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc diễn ra dưới bầu không khí rất căng thẳng như một "cuộc chiến tranh".

Tuần rồi, Mỹ tuyên bố lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc nhằm giúp nước này đối phó với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn lo ngại thiết bị này có thể được sử dụng để chống lại họ.

Căng thẳng giữa hai quốc gia leo thang những ngày qua. Nhiều động thái trả đũa trong các lĩnh vực du lịch, thương mại liên tục được chính quyền Trung Quốc và Hàn Quốc phát ra.

Song, chính quyền Trung Quốc rất cẩn thận trong việc đảm bảo an ninh trận đấu. Họ tránh để rắc rối chính trị giữa hai nước xen vào thể thao như năm 2012. Quan sát trên sân He Long hôm 23/3 cho thấy không có những tấm băng-rôn hay áo phông của các CĐV với nội dung chống Nhật Bản xuất hiện.

Dưới sân, có hơn 10.000 cảnh sát được huy động để đảm bảo công tác an ninh trận đấu.

Với Trung Quốc, thắng lợi sát nút trước Hàn Quốc giúp họ đòi lại món nợ để thua đối thủ ở lượt đi cách đây 6 tháng. Ngoài ra, thầy trò Lippi giờ đã có 5 điểm, vẫn kém đội đầu bảng Iran 9 điểm và thua Hàn Quốc 5 điểm. Cơ hội lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp của Trung Quốc rất mong manh.

Thế nhưng các CĐV Trung Quốc vẫn tỏ ra lạc quan. Nhiều người dân sinh sống tại tỉnh Hồ Nam cho rằng tuyển Trung Quốc nên tổ chức các trận đấu còn lại ở khu trung tâm thể thao He Long vì địa thế ở đây mang đến nhiều may mắn cho ĐTQG. Trong 8 trận của tuyển Trung Quốc, họ toàn hòa và thắng.

Thắng lợi của TQ thắp lên cơ hội đi tiếp tại World Cup của họ,

"Không có nhiều người tin Trung Quốc sẽ thắng, tuy nhiên họ không biết rằng thành phố Trường Sa (Hồ Nam) luôn phù hộ cho ĐTQG mỗi khi thi đấu ở đây", một công dân tên Zeng Muyang nói. "Ở nơi khác, người ta không tin Trung Quốc có cơ hội đánh bại Hàn Quốc. Nhưng tại đây, chúng tôi chưa bao giờ mất niềm tin".

Anh Zeng Muyang cũng nói thêm người dân Trường Sa không quan tâm nhiều đến tình hình chính trị căng thẳng giữa hai nước, điều thu hút các CĐV là bóng đá. "Chúng tôi đã đánh bại Hàn Quốc, điều này cho thấy Trung Quốc giỏi hơn Hàn Quốc trên phương diện bóng đá. Chừng ấy là quá đủ", CĐV Zeng Muyang nói thêm.

Còn CĐV tên Li Yuanchang tiết lộ phải xin nghỉ một ngày làm việc và bắt xe từ Giang Tô về lại Hồ Nam chỉ để theo dõi trận đấu của ĐTQG. Kết quả trận đấu không làm anh này thất vọng. "Tôi không nghĩ tuyển Trung Quốc sẽ giành chiến thắng", anh Li Yangchang chia sẻ.

Thông số kỹ thuật của Trung Quốc (trái) và Hàn Quốc sau trận đấu.

BXH VL World Cup 2018 khu vực châu Á.

Nguyên Trí (Theo SCMP)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dong-nguoi-do-ra-duong-mung-chien-thang-cua-trung-quoc-post731144.html