Đồng Nai: Sà lan cùng số hàng gần 400 tấn chìm dưới sông

Đang chuyển hàng thì chiếc sà lan bị nghiêng và chìm xuống nước, 6 người có măt trên phương tiện đã nhanh chóng bơi vào bờ.

Sà lan bị chìm, 6 người trên phương tiện thoát chết trong gang tấc

Chiều 1.12, lực lượng Cảng vụ Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Đồng Nai vẫn đang khắc phục sự cố, ngăn dầu tràn và làm rõ nguyên nhân sà lan bị chìm tại bến sông ICD Biên Hòa (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo báo cáo nhanh của Cảng vụ ĐTNĐ Đồng Nai, vào khoảng 15h30 ngày 30.11, sà lan tải trọng 499 tấn, số hiệu SG-0595 do thuyền trưởng Huỳnh Văn Danh điều khiển đến bến sông ICD thuộc sông Cái (nhánh sông Đồng Nai) để chuyển hàng hóa, trong lúc đang thực hiện xếp hàng (phôi sắt) xuống sà lan thì sà lan bị nghiêng và chìm. Phát hiện sự việc, 6 người trên sà lan đã nhanh chóng bơi được bờ trước khi phương tiện bị chìm xuống sông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Cảng vụ ĐTNĐ Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng thả phao quây vùng nước đề phòng dầu loang, hướng dẫn các phương tiện thủy qua khu vực. Vào thời điểm xảy ra tai nạn lượng dầu của máy còn khoảng 100 lít có vệt dầu rỉ ra ngoài.

Ông Phạm Xuân Thủy, Phó giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Đồng Nai cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến sà lan bị chìm được xác định là do thao tác xếp hàng lên sà lan.

“Làm việc với lực lượng chức năng, tài công xuất trình được giấy tờ đăng kiểm phương tiện (còn hạn), chủ bến xuất trình được giấy phép hoạt động. Dự kiến ngày 2/12 công tác trục vớt tàu sẽ được triển khai để phóng hiện trường”, ông Thủy thông tin.

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng khoảng 400 tấn phôi thép cùng sà lan bị chìm dưới long sông

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dong-nai-sa-lan-cung-so-hang-gan-400-tan-chim-duoi-song-727346.html