Đồng Nai: 'Quan xã' xây biệt thự trái phép

Trong khi vụ Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) chưa xử lý xong, mới đây người dân địa phương lại phát hiện ông Trần Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đang tiến hành xây dựng 'biệt phủ' không phép tại ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2.

(ĐTTCO) - Trong khi vụ Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) chưa xử lý xong, mới đây người dân địa phương lại phát hiện ông Trần Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đang tiến hành xây dựng “biệt phủ” không phép tại ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2.

Biệt thự của Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 xây dựng trái phép

Theo ghi nhận, căn biệt thự hoành tráng của ông Danh tọa lạc trên diện tích khoảng 2.000 m2, được bao bọc bởi một bức tường cao khoảng 4m. Ở chính giữa của vuông đất là căn nhà gỗ lớn, bên cạnh là các căn nhà nhỏ hơn cũng bằng gỗ. Tại đây có nhiều lồng chim, bể cá, hòn non bộ, cây cảnh và nhiều hạng mục khác, đang thi công dở dang.

Qua tìm hiểu, biệt thự của đương kim Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 được ông Danh và con trai xây vào thời điểm cuối năm 2015 trên khu đất do ông Danh đứng tên. Đây là vùng đất thuộc quy hoạch khu dân cư, người dân có thể xây nhà để ở, song phải làm thủ tục đầy đủ và nộp phí chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở. Đáng nói ở đây là ông Danh đã không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo ĐTTC online, hiện trên địa bàn huyện Thống Nhất, người dân cũng đã phát hiện một số quan chức trong huyện có biệt thự, nhà vườn có dấu hiệu sai quy định của Nhà nước, và đang tìm cách đối phó công luận.

Được biết, liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây biệt thự sai quy định trên đất nông nghiệp như báo chí phản ánh trong những ngày gần đây, lãnh đạo huyện Thống Nhất cho hay cơ bản thì cơ quan chức năng của huyện đã xác định công trình được xây trái phép trên đất đứng tên ông Nguyễn Văn Đấu. Theo yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai, huyện sẽ có báo cáo lên cấp trên trước ngày 20-4.

Đức Trung

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20170418/dong-nai-quan-xa-xay-biet-thu-trai-phep.aspx