Đồng Nai: Nông dân vẫn tăng diện tích trồng chuối

Từ một tháng nay, nông dân Đồng Nai bắt đầu bước vào vụ trồng chuối mới.

Điều ngạc nhiên là dù phải trải qua đợt “giải cứu” chuối cách đây 3 tháng nhưng ở một số nơi, người dân vẫn đua nhau trồng chuối.

Tại huyện Trảng Bom, huyện có diện tích chuối lớn nhất nhì của tỉnh, một số nông dân có suy nghĩ “năm mất, năm được” nên quyết định tăng diện tích. Phòng Kinh tế huyện Trảng Bom vẫn chưa thống kê được diện tích trồng chuối của vụ mới nhưng chỉ tính riêng ở xã Thanh Bình, qua thống kê sơ bộ thì diện tích chuối già hương đã tăng gần 20ha so với năm trước, lên 145ha.

Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Bình thì một lý do khác làm diện tích chuối tăng là giá tiêu xuống thấp kỷ lục nên người dân đã chặt bỏ các vườn tiêu già cỗi chuyển sang trồng chuối.

VĂN PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-nai-nong-dan-van-tang-dien-tich-trong-chuoi-461935.html