Đồng Nai: Hai anh em trai bị bắt trong vụ giết người giấu xác

Sợ bị người dân xung quanh phát hiện, Tân đã chở Hưng quay lại hiện trường đưa xác ông Trọng vào trong bụi cây giấu.

Hình minh họa.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Phước Tân (32 tuổi, em trai Hưng) để điều tra về các hành vi giết người và che giấu tội phạm.

Hưng là nghi can sát hại ông Hoàng Đức Trọng (44 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch). Theo điều tra, Hưng và ông Trọng là bạn nghiện và cả hai thường mua ma túy sử dụng chung.

Trưa 2/11/2016, do không còn tiền mua ma túy, Hưng hẹn gặp ông Trọng với ý định sát hại ông này để cướp tài sản.

Sau khi gây án, Hưng gọi điện cho em trai Nguyễn Phước Tân đến chở và kể chuyện vừa giết người. Sợ bị người dân xung quanh phát hiện, Tân đã chở Hưng quay lại hiện trường đưa xác ông Trọng vào trong bụi cây giấu. 3 ngày sau người dân phát hiện xác ông Trọng nằm trong bụi rậm.

Qua thời gian điều tra, truy bắt hung thủ, đến ngày 3/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Hưng về tội “Giết người” khi đối tượng đang ở quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Long Thành

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dong-nai-hai-anh-em-trai-bi-bat-trong-vu-giet-nguoi-giau-xac-d33636.html