Đồng Nai: Điều tra vụ một phụ nữ bị giết, chặt tay

Sáng ngày 7.3, Công an H.Tân Phú đang tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết của bà Võ Thị Beng (60 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, H.Tân Phú).

Ông Đặng Văn Bền – chồng bà Beng cho biết: Khoảng 17h30 ngày 6.3, tôi đi chợ về thì phát hiện vợ nằm chết ở cửa bếp nhà sau liền kêu la sau đó báo cơ quan chức năng.

Khám nghiệm ban đầu của cơ quan chức năng, bà Beng chết trong tư thế nằm ngửa, trên thân thể và vùng đầu có nhiều vết thương, bàn tay trái và ngón trỏ tay phải bị chặt đứt lìa.

Công an đã thu giữ một cây rựa dính máu ngay tại hiện trường.

Trong túi quần nạn nhân vẫn còn số tiền khoảng 1,5 triệu đồng.

Được biết, 2 vợ chồng bà Beng ở với nhau, sống bằng nghề trồng tiêu, họ có 5 người con nhưng đều đã ở riêng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/dong-nai-dieu-tra-vu-mot-phu-nu-bi-giet-chat-tay-184520.bld