Đồng Nai đẩy mạnh mở rộng tìm kiếm thị trường

(HQ Online)- Hàng loạt chương trình xúc tiến thương mại đang được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ráo riết tổ chức nhằm mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng các hoạt động hợp tác, thương mại, từ đó nâng cao kim ngạch XNK hàng hóa trên địa bàn.

Thu hoạch xoài tại huyện Định Quán

Tập trung mở rộng thị trường

Trung tuần tháng 9-2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đoàn công tác xúc tiến thương mại tại Nga. Trong chuyến đi này, 24 DN Đồng Nai đã tham gia xúc tiến thương mại, trưng bày giới thiệu sản phẩm tại hội chợ “Tuần lễ hàng Hà Nội tại Moskva 2016”. Đây là những doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh đã khẳng định được thương hiệu ở thị trường nội địa và đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang các thị trường mới, tiềm năng. Cùng với đó, đoàn còn tổ chức một hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa doanh nghiệp Đồng Nai và doanh nghiệp Liên bang Nga, đặc biệt là những doanh nghiệp đặt tại Moskva. Hội nghị đã thu hút sự tham dự của gần 70 doanh nghiệp Nga. Theo đó, có 3 doanh nghiệp của Đồng Nai đã cùng các đối tác Nga ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hóa nông sản, ca cao và ký biên bản hợp tác gia công, cũng như làm nhà phân phối giày dép với tổng trị giá lên đến hàng triệu USD.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, chuyến xúc tiến thương mại tại Nga lần này nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động giao thương giữa Đồng Nai. Hiện tại, lĩnh vực xuất nhập khẩu vẫn chưa được doanh nghiệp 2 bên khai thác hết tiềm năng và lợi thế. Năm 2015, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ở Đồng Nai tới thị trường Nga chỉ đạt khoảng 125 triệu USD. Tuy nhiên, với việc Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu có hiệu lực vào ngày 5-10 sắp tới, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đồng Nai và Nga được dự báo sẽ được cải thiện mạnh mẽ.

Trước đó, vào đầu tháng 4-2016, Đồng Nai cũng tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tại Nhật Bản và các tiểu bang của Hoa Kỳ, bao gồm New York, Arkansas và Texas. Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai Dương Minh Dũng, kết quả các chuyến đi được đánh giá khá thành công, nhiều cơ hội kinh doanh thương mại và đầu tư được mở ra, tạo lập được nhiều mối quan hệ kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong tương lai và giúp mở mang được sự hiểu biết và tầm nhìn cho các thành viên trong đoàn về định hướng chiến lược và cách thức tổ chức quản lý, điều hành hoạt động đối với một số doanh nghiệp. Đặc biệt, Tổng công ty Tín Nghĩa đã thiết lập được quan hệ mua bán với một số công ty, đơn vị tại Hoa Kỳ nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng cà phê, tiêu, hạt điều…; nhập khẩu hạt nhựa, nguyên liệu cho sản xuất; đồng thời, tạo kết nối cho việc phát triển các dự án về xăng dầu, logistics của Tổng công ty.

Theo kế hoạch, đầu tháng 10-2016 tới, Đồng Nai cũng sẽ tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hàn Quốc. Theo đó, đoàn sẽ làm việc với Tập đoàn Taekwang, Hyosung, Posco, Dongwon, CJ và các doanh nghiệp Hàn Quốc để giới thiệu về tiềm năng của tỉnh, các chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư trên từng lĩnh vực và mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, những điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Cũng trong đợt xúc tiến này, lãnh đạo tỉnh sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án mới thành lập và mở rộng đầu tư.

Chú trọng nâng cao giá trị hàng nông sản

Hiện tại, các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Đồng Nai gồm có dệt may, giày dép, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, nông sản thực phẩm. Trong đó, nông sản thực phẩm là mặt hàng có nhiều tiềm năng thế mạnh. Điển hình là trái sầu riêng mang thương hiệu Dona của Công ty cổ phần phát triển công nghệ sinh học Donatechno đã được thị trường Hoa Kỳ chấp nhận và đặt hàng với số lượng lớn. Mới đây nhất, Australia cũng vừa chính thức cấp phép cho các DN nhập khẩu xoài Việt Nam vào thị trường này.

Theo đó, Hợp tác xã xoài Suối Lớn (huyện Xuân Lộc) đã đạt được thỏa thuận với 2 đối tác Australia. Với thỏa thuận này, thời gian tới, mỗi ngày sẽ có khoảng 18 tấn xoài của hợp tác xã nhập khẩu vào Australia để bán tại các siêu thị, chợ đầu mối. Ngoài thị trường Úc, hàng năm, Hợp tác xã xoài Suối Lớn cũng đang xuất khoảng 2.000 tấn xoài cấp đông vào thị trường Nhật Bản. Tương tự, cà phê nhân của Đồng Nai cũng đã xuất khẩu sang hàng chục nước, hạt tiêu cũng đã được xuất sang hơn 90 quốc gia…

Tuy có tiềm năng lớn nhưng các mặt hàng nông sản của Đồng Nai cũng gặp phải không ít những rào cản, khó khăn, như: yếu về công nghệ sơ chế, bảo quản, việc áp dụng quy trình sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) chưa được phổ biến, chưa truy nguyên được xuất xứ cho sản phẩm... Trong đó, khó khăn lớn nhất của DN hiện nay vẫn là xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu.

Để tháo gỡ những khó khăn này, hiện tỉnh Đồng Nai đang dành rất nhiều ưu đãi trong xây dựng cánh đồng lớn. Nhờ đó đã giúp thu hút khá nhiều nhà đầu tư, trong đó có cả nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào lĩnh vực này. Trong năm 2016, có 28 dự án cánh đồng lớn được triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Công ty cổ phần Bamboo Capital sẽ triển khai 1.000 hécta cây ca cao trồng xen canh trên diện tích điều hiện hữu huyện Trảng Bom. Cùng với đó, Tập đoàn Mars (Mỹ) sẽ là đối tác chính của Bamboo Capital trong tiêu thụ sản phẩm của dự án. Ngoài ra, Công ty TNHH thương phẩm Atlantic Việt Nam (thuộc Tập đoàn ECOM, Thụy Sỹ) đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH ca cao Trọng Đức đầu tư trung tâm phát triển ca cao tại xã Phú Hòa (huyện Định Quán). Đây là khâu quan trọng để triển khai dự án cánh đồng lớn cho cây ca cao của Trọng Đức./.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/dong-nai-day-manh-mo-rong-tim-kiem-thi-truong.aspx