Đồng hành chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ Bình Định

Ngày 18/2, đoàn công tác của Báo Giao thông cùng các mạnh thường quân đã đến thăm, trao quà và chia sẻ những khó khăn của người dân vùng rốn lũ Bình Định.

Ca sĩ Ngô Trác Lâm trao quà cho người dân vùng lũ Bình Định.

Đồng hành cùng Báo Giao thông có các mạnh thường quân là văn nghệ sỹ tại TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp Khách sạn - Du lịch Vũ Linh (Cần Thơ)...

Tại khuôn viên xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, Bình Định), hơn 250 người dân xã Phước Sơn phấn khởi nhận quà của đoàn công tác. Đây là địa phương nằm trong vùng rốn lũ Tuy Phước đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do 5 trận lũ chồng lũ hồi cuối năm 2016 và trận lũ bất thường đầu năm 2017.

Trưởng đại diện Báo Giao thông VPMT và Trưởng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ.

Trực tiếp chia sẻ những khó khăn với người dân xã Phước Sơn, đoàn công tác đã trao 250 suất quà gồm các thực phẩm như gạo, đường, dầu ăn và tiền mặt (mỗi suất trị giá hơn 500 ngàn đồng) cho 250 hộ dân của xã này.

Nhận quà của đoàn công tác, bà Cao Thị Hoa (64 tuổi, trú thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) xúc động cho biết đây là món quà vô cùng thiết thực đối với người dân thời điểm hiện tại.

"Cuối năm 2016 lũ lụt triền miên khiến nhà tôi bị sập một nửa, mấy chục con gà phần chết, phần bị cuốn trôi, ruộng bị sa bồi. Tới đầu năm nay nhà tôi mới gieo sạ lại 4 sào ruộng nhưng đợt lũ bất thường khiến 3 lần gieo sạ đều bị hư hỏng. Hôm nay ruộng vẫn còn ngập cả gang tay chả thể gieo sạ lại được nên đành bỏ không" - bà Hoa nói.

Theo thống kê của UBND xã Phước Sơn, đợt lũ lụt cuối năm 2016 đã khiến xã này thiệt hại nặng nề với 137 ngôi nhà bị sập, trong đó 111 nhà bị sập hoàn toàn. Hàng chục ha ruộng bị sa bồi, thủy phá. Hàng ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi khiến đời sống người dân trăm bề cơ cực. Mới đây, khi nông dân vừa gieo sạ thì mưa lớn đầu năm khiến cả trăm ha lúa bị ngập nước hư hại.

Trong khi đó, tại xã Cát Chánh (huyện Phù Cát, Bình Định) cũng có 25 nhà sập do lũ. Nhiều ha ruộng vẫn đang bị sa bồi chưa thể canh tác được. Theo ông Đinh Hữu, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Chánh, tính đến thời điểm này toàn xã có gần 50 ha ruộng đang bị ngập nước chưa thể canh tác lại được. Riêng thôn Phú Hậu gần 100% ruộng bỏ phế vì ngập nước.

Chia sẻ những khó khăn của xã Cát Chánh, đoàn công tác cũng hỗ trợ 250 suất quà mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 250 hộ dân của xã này. Đoàn công tác cũng động viên người dân cố gắng vượt qua những khó khăn ban đầu, tích cực sản xuất để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hải Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dong-hanh-chia-se-kho-khan-voi-nguoi-dan-vung-lu-binh-dinh-d188783.html