Đóng giả người nhà bệnh trộm cắp tài sản ở bệnh viện

Thời gian qua, một số người bị tai nạn giao thông (TNGT) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu và đã bị đối tượng xấu trộm cắp tài sản. Các đối tượng phạm tội thường đóng giả người nhà bệnh nhân, lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ, y bác sĩ, người nhà nạn nhân sơ hở, mất cảnh giác để thực hiện hành vi trộm cắp…

Anh Đỗ Hữu Vinh, ở huyện Bình Sơn bị TNGT được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu vào tối 5-12-2016. Lợi dụng anh Vinh đang bị thương tích, không cử động được, Phạm Thanh Bình (ở phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) tự nhận mình là người thân của nạn nhân tại phòng cấp cứu. Sau đó mò túi quần anh Vinh lấy 2 điện thoại di động, ví da bên trong tiền và giấy tờ tùy thân, rồi bỏ đi. Sang ngày hôm sau, Bình bán một máy điện thoại di động lấy tiền tiêu xài và vứt bỏ các giấy tờ tùy thân của anh Vinh. Riêng điện thoại còn lại, Bình để sử dụng.

Qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ thủ phạm là Bình. Được biết, Bình đã bị TAND thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, tuyên phạt 1 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Một đối tượng chuyên trộm cắp ở bệnh viện bị Công an bắt giữ.

Anh Trần Văn Cảnh, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi kể rằng, cách đây không lâu, một người phụ nữ bị thương khá nặng, được đưa vào cấp cứu nằm thiếp trên băng ca. Trong khi người thân lo làm thủ tục chụp phim thì có một thanh niên đến ngồi cạnh. Anh ta cầm tay chị và liên tục gọi: “Em ơi, em bị sao vậy!”. Lay gọi nhiều lần, nhưng người phụ nữ không trả lời mà chỉ rên, anh ta cố gắng tháo chiếc nhẫn ở tay chị ra nhưng không được do quá chật. Ngồi thêm một lát nữa, người thanh niên bỏ đi ra ngoài.

Lúc người phụ nữ tỉnh lại đưa mắt tìm người thân, một nhân viên y tế thấy vậy lại bảo: “Chồng của chị vừa đi ra ngoài rồi. Hồi nãy ảnh vô nhưng kêu chị hoài không được”. Nghe thế, nạn nhân ngớ người và cho biết, chị không có chồng.

Theo nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, kẻ gian thường vờ là người thân của những nạn nhân bị TNGT nặng, chưa kịp tỉnh thuốc mê để lấy cắp tài sản. Nhiều vụ trộm cắp ở bệnh viện đã bị bảo vệ phát hiện bắt giữ, bàn giao cho cơ quan Công an xử lý. Tuy nhiên, vẫn có không ít trường hợp nạn nhân bị đối tượng xấu móc túi, lấy sạch tài sản và lâm cảnh nợ nần không có tiền lo viện phí, thuốc men…

Nhiều năm qua, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tham mưu cho Sở Y tế, Ban Giám đốc các bệnh viện trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi treo biển, phát loa cảnh báo ở khu vực đông bệnh nhân, phân công người cắm chốt, lập tủ cất giữ tài sản cho người nhà bệnh nhân, nhưng rất ít bệnh viện thực hiện. Đây cũng là nguyên nhân làm cho kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Để phòng ngừa và ngăn chặn nạn trộm cắp tài sản tại bệnh viện, các bệnh viện cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống tội phạm cho cán bộ, viên chức, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bố trí lực lượng thường xuyên giám sát an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị Công an tăng cường tuần tra canh gác, giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra...

Trà Câu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/dong-gia-nguoi-nha-benh-trom-cap-tai-san-o-benh-vien-429472/