Đóng đinh lên mộ ở Huế: Triệu tập người bán vé số

Người đàn ông này từng bị người dân bắt giữ khi đi lại một cách bất thường trong khu vực dân cư, lăng mộ ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế).

Hôm nay (13/10), theo một nguồn tin riêng của PV báo điện tử Người Đưa Tin, cơ quan chức năng huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) đã triệu tập một đối tượng liên quan đến việc hàng ngàn ngôi mộ ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc bị đóng đinh lên mộ phần.

Việc đóng đinh lên phần mộ khiến người dân rất bức xúc và lo lắng.

Nghi can này tên P.X.A (có hộ khẩu ở Lộc Thủy), làm nghề bán vé số.

Một số nhân chứng cũng đã đến trụ sở UBND xã Lộc Thủy để xác nhận thông tin và nhận dạng nghi can.

Được biết, trước đó vài tháng, người dân từng bắt giữ ông A. khi thấy người đàn ông này len lỏi một cách bất thường tại khu vực dân cư xen lẫn lăng mộ ở thôn An Bàng, xã Lộc Thủy. Sau khi khám xét, người dân phát hiện ông A. có mang theo búa và nhiều đinh sắt trong túi. Tuy nhiên, thời điểm ấy thấy vô hại nên người dân đã thả đi.

Kông Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dong-dinh-len-mo-o-hue-trieu-tap-nguoi-ban-ve-so-a302486.html