Động đất tại Indonesia khiến ít nhất 45.000 người mất nhà ở

Ít nhất 45.000 người đã bị mất nhà cửa do trận động đất mạnh 6.5 độ richter xảy ra ngày 8.12 tại Indonesia và con số này không ngừng dừng lại.

Hàng chục ngàn người đã phải dời đi sau một trận động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Aceh. Cơ quan chính phủ Indonesia và tổ chức viện trợ đang phải nỗ lực giúp đỡ người dân gặp nạn các nhu cầu sống cơ bản nhất.

Hàng ngàn học sinh tại một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đã không thể đến trường học vì các ngôi trường không còn an toàn sau trận động đất.

Đội cứu trợ đã tiếp cận được ba huyện gần tâm chấn vụ động đất, khu vực đã có ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.

Ít nhất 11.000 tòa nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm các nhà thờ Hồi giáo, trường học, doanh nghiệp và nhiều hộ gia đình. Đường xá bị nứt và đường điện cũng bị cắt đứt.

Phát ngôn viên của Cơ quan giám sát thảm họa quốc gia Phillipines Sutopo Purwo Nugroho cho biết: "Sáng nay, 45.300 người đã được di tán khỏi vùng gặp thiên tai".

Hiện quân đội đã dựng tạm nhà bếp, chỗ tạm trú và bệnh viện dã chiến ở Meureudu, một thị trấn đã bị ảnh hưởng nặng nề vì động đất. Những chú chó cứu hộ vẫn đang liên tục ngày đêm tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát.

Hôm qua, Tổng thống Joko Widodo đã đến thị sát các khu vực bị nạn và hứa sẽ tái xây dựng những vùng bị thiệt hại và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân.

Tổ chức trẻ em Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) cảnh báo một cơn khủng hoảng giáo dục có thể xảy ra giữa những cơn động đất do một phần ba các lớp học tại vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất không còn nguyên vẹn.

Giang Nguyễn (theo Independent)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dong-dat-tai-indonesia-khien-it-nhat-45000-nguoi-mat-nha-o-50971.html