Động đất tại In-đô-nê-xi-a, ít nhất 97 người chết

Các nguồn tin nước ngoài dẫn thống kê của Cơ quan thảm họa quốc gia In-đô-nê-xi-a cho biết, ít nhất 97 người chết và hơn 270 người bị thương do trận động đất mạnh 6,4 độ rích-te xảy ra sáng 7-12 tại tỉnh A-chê, thuộc đảo Xu-ma-tơ-ra. Con số thương vong có thể tiếp tục tăng vì nhiều người bị thương nghiêm trọng.

Lực lượng quân đội và cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã phối hợp lực lượng cứu hộ và nhiều tình nguyện viên tham gia công tác tìm kiếm người mất tích. Nhiều máy móc hạng nặng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ sơ tán người dân. Hầu hết nạn nhân ở huyện Pi-đi-e Giay-a, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất.

* Theo TTXVN, trận động đất xảy ra vào sáng sớm, khi các tín đồ Hồi giáo đang chuẩn bị cho buổi cầu nguyện sáng. Ít nhất năm dư chấn đã xảy ra trong vòng vài giờ sau động đất. Nhiều tòa nhà, đền thờ, cửa hiệu và công trình hạ tầng khác đã bị san phẳng. Một bệnh viện và trường học ở A-chê bị hư hại nặng nề. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

* Gần 60 hành khách mất tích ngoài khơi Y-ê-men

Tại Y-ê-men, các nguồn tin từ cảng biển ngày 7-12 cho biết, gần 60 hành khách mất tích khi chiếc tàu chở họ bị chìm trong hành trình từ thành phố cảng Mu-ca-la thuộc tỉnh Ha-đra-mao, đông-nam Y-ê-men, tới đảo Xô-ca-tơ-ra trên Ấn Độ Dương. Chiếc tàu bị nạn chở 64 hành khách, gồm cả phụ nữ và trẻ em, bị chìm hôm 2-12 vừa qua ở vùng biển phía tây - bắc Xô-ca-tơ-ra. Lực lượng cứu hộ chỉ cứu được năm hành khách.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31490302-dong-dat-tai-in-do-ne-xi-a-it-nhat-97-nguoi-chet.html