Động đất - Sóng thần

Ngày 24-5, một trận động đất có cường độ 8,2 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước Nga. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu gần 500km dưới đáy biển Okhotsk và cách thành phố gần nhất Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 350km về phía Tây.

Trận động đất được cảm nhận ở Petropavlovsk-Kamchatsky (thành phố chính trên bán đảo Kamchatka và có một căn cứ tàu ngầm hạt nhân) và trên đảo Sakhalin, nơi có dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga.

Theo người phát ngôn Trạm Địa chấn Obninsk thuộc Học viện Khoa học Nga- Marina Kolomiyets, tâm chấn nằm ở biển Okhotsk phía đông bờ biển nước Nga, phía bắc Nhật Bản. Trận động đất này nằm sâu dưới đáy biển nên dư chấn của nó có khả năng lan truyền rất xa, tới tận Matxcơva.

Cùng thời gian này, Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, đã xảy ra 2 trận động đất mạnh liên tiếp tại quốc đảo Tonga và Fiji. Trận động đất thứ nhất mạnh 7,4 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 117 km. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra ngay sau đó. Trận thứ hai, cách đó 4 giờ, mạnh 6,6 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 103km và cũng gây cảnh báo sóng thần.

T. Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=64983&menu=1434&style=1