Động đất, sóng thần tấn công New Zealand

Thúy Ngọc

(Cadn.com.vn) - Sóng thần đã tấn công khu vực South Island của New Zealand sau khi một trận động đất xảy ra tại khu vực này.

Cơ quan khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra sáng sớm ngày 14-11 có tâm chấn cách Christchurch 95km. Sóng thần tấn công bờ biển phía đông bắc khoảng 2 giờ sau đó. Sóng cao 2,5m đánh vào bờ biển Kaikoura trong khi những con sóng nhỏ hơn tấn công Wellington và các khu vực khác. Các quan chức cảnh báo những con sóng lớn hơn khả năng đạt tới 5m có thể tấn công vài giờ sau đó. Người dân được cảnh báo di chuyển lên các vùng đất cao dọc theo bờ biển. Các dư chấn tiếp tục xảy ra sau đó. Tại thành phố Wellington, nhiều người đổ ra đường để tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo một số báo cáo, ở thị trấn Cheviot, nơi cách không xa tâm chấn, một số ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều khu vực đã bị mất điện. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người. "Đây là trận động đất kinh hoàng nhất mà tôi cảm thấy trong 23 năm qua", Tamara Hunt, một cư dân thành phố Whanganui cho biết.

Hàng hóa trong siêu thị đổ vỡ sau trận động đất. Ảnh: BBC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157613_do-ng-da-t-so-ng-tha-n-ta-n-cong-new-zealand.aspx