Động đất rung chuyển thị trấn dầu mỏ ở Mỹ

Trận động đất mạnh 5.0 độ richter làm rung chuyển thị trấn Cushing, thành phố Oklahoma, bang Oklahoma, Mỹ, tờ RT đưa tin hôm nay (7/11).

Vụ động đất xảy ra ở Cushing, Oklahoma, Mỹ hôm 7/11.

Tâm chấn của trận động đất sâu 5km, cách thị trấn Cushing 2km về hướng tây, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Cơ quan chức năng Cushing cho biết, trận động đất khiến nhiều tòa nhà bị thiệt hại khá nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Trong ảnh: Đồ đạc trong nhà bị hất đổ vì động đất

Với dân số khoảng 8.000 người, Cushing là nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn. Thậm chí, thị trấn này còn được mệnh danh là “đường ống dẫn dầu của thế giới”. Trong ảnh: Trận động đất khiến nhiều tòa nhà bị sụp đổ, gây mất điện toàn bộ thị trấn Cushing.

Ủy ban Oklahoma đang phối hợp với Cơ quan Khảo sát Địa chất Oklahoma đánh giá tác động của trận động đất lên cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực này.

Gần đây các vụ động đất tăng đột biến ở Oklahoma. Vụ gần đây nhất mạnh 4,5 độ richter diễn ra vào ngày 2/11. Trận động đất được cho là có liên quan đến việc xử lý nước thải ngầm trong quá trình sản xuất dầu và khí đốt. Trận động đất mạnh 5,6 độ richter hồi tháng 9 khiến các nghị sỹ kêu gọi hạn chế các hoạt động khai khác dầu trong khu vực

Phan Yến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/dong-dat-rung-chuyen-thi-tran-dau-mo-o-my-1070632.tpo