Động đất rung chuyển bờ biển phía Tây Chile

Một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter ngày 8/11 đã làm rung chuyển bờ biển phía Tây Chile. Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại vật chất do trận động đất này gây ra.

Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc rạng sáng theo giờ địa phương (tức giữa trưa theo giờ Việt Nam) với tâm chấn ở độ sâu 17 km được xác định tại khu vực cách thành phố Concepcion 60 km về phía Tây Bắc.

Chile nằm trên Vành đai Lửa của Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Năm 2010, Chile đã hứng chịu một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter, gây ra sóng thần và cướp đi sinh mạng của 500 người./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/dong-dat-rung-chuyen-bo-bien-phia-tay-chile/28220.html