Động đất ở Italy "kinh hoàng", gây thiệt hại lớn, vì sao?

(Công lý) - Những con đường không tránh khỏi số phận bi thương. Chúng bị các rung chấn “co kéo”, xô đẩy đến nứt toác. Nhà cửa đổ nát. Sạt lở đất. Nhiều cầu bị đứt gãy khiến giao thông ngưng trệ...

Ngày 24/8, một trận động đất đã xảy ra ở miền Trung Italy, cách trung tâm thành phố Perugia 76 km về phía đông nam. Thông kê ban đầu, ít nhất 159 người chết và 368 người bị thương. Một nửa thị trấn bị biến mất.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 3h36 ngày 24/8 (giờ địa phương, tức 1h36 GMT). Lúc này, mọi người vẫn còn đang say giấc…

Trận động đất xảy ra ở miền Trung Italy sáng 24/8 có tâm chấn sâu tới 10km

Đổ nát, sạt lở, nứt toác, và biến mất

Tại một thị trấn cách Rome khoảng 140km về phía đông, những ngôi nhà trên núi bị san phẳng. Đặc biệt, quan sát hình ảnh vệ tinh, toàn bộ khu vực Amatrice, nơi được bình chọn là thị trấn lịch sử đẹp nhất của Italy hồi năm 2015 đã bị san bằng.

Ông Sergio Pirozzi - Thị trưởng thị trấn Amatrice cho biết, thảm họa đã cô lập nhiều tuyến đường ra và vào thị trấn. “Một nửa thị trấn đã biến mất”, ông bàng hoàng. Như không cái máy, những người còn sống cứ đào, đào và đào với hi vọng tìm thấy những người thân yêu của mình, những nạn nhân khác đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Những con đường không tránh khỏi số phận bi thương. Chúng bị các rung chấn “co kéo”, xô đẩy đến nứt toác. Nhà cửa đổ nát. Sạt lở đất. Nhiều cầu bị đứt gãy khiến giao thông ngưng trệ. Chính phủ Italy buộc phải huy động cả lực lượng quân sự tham gia ứng cứu. Khá nhiều trực thăng được điều đến hiện trường để đưa những người bị nạn đến nơi an toàn.

Trong khi đó, theo mô tả của một phóng viên CNN, toàn bộ y bác sĩ ở một bệnh viện địa phương tại thị trấn Saletta đang trong thời gian nghỉ phép cũng được kêu gọi quay trở về giúp đỡ nạn nhân bị thương trong trận động đất. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo không xảy ra ẩu đả, cướp bóc trong tình cảnh hỗn loạn lúc này.

Hình ảnh tan hoang sau trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra sáng 24/8

So với các trận động đất vừa mới xảy ra trong vòng vài tháng trở lại đây, chẳng hạn như Ecuador (6,7 độ richter) hay Nhật (6 độ richter), rõ ràng độ mạnh 6,2 độ richter của trận động đất ở Italy sáng 24/8 không phải quá lớn. Tuy nhiên, nhìn những con số thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng được thống kê kể trên, nhiều người không khỏi giật mình.

Khu vực xảy ra động đất là những điểm du lịch nổi tiếng của Italy, hàng năm thu hút một lượng du khách khá lớn tới tham quan. Nơi đây có khá nhiều di tích lịch sử niên đại tới hàng nghìn năm (có 7 di tích được UNESCO công nhận), song đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đáng lưu ý, theo nhận định của Giám đốc Trung tâm Địa chấn học của Australia Kevin McCue, khu vực xảy ra động đất là nơi có cấu trúc yếu, nguy cơ bị tàn phá cao. Tại đây, nhà cửa phải được thiết kế và xây dựng để có thể chịu được mức độ rung lắc mà không bị sập. Thế nhưng, dường như Italy lại “không quan tâm đến nguyên tắc này”, ông McCue lý giải.

“Không bỏ sót ai”

Nhận được thông tin, Chính phủ Italy ngay lập tức chỉ đạo Cơ quan phòng vệ dân sự nước này tăng cường các biện pháp cứu hộ, tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn và giúp đỡ người dân, với quyết tâm “không bỏ sót ai hay bất kỳ gia đình nào”.

Cụ thể, Tổng thống Italy Sergio Matterella kêu gọi tập trung mọi lực lượng để cứu giúp những người còn sống, hỗ trợ những người bị thương và bảo đảm điều kiện tốt nhất có thể cho những người bị mất nhà cửa. Trong khi đó, Thủ tướng Matteo Renzi đến thị sát vùng núi Apennine thuộc vùng Lazio và Marche. Ông cũng kêu gọi tập trung mội nỗ lực nhằm cứu trợ những người còn bị mắt kẹt trong đống đổ nát.

Cộng đồng quốc tế cũng bày tỏ tinh thần tương thân tương ái, tình đoàn kết với các dân tộc trên thế giới . Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự viện trợ cần thiết nào cho Italy để cứu hộ người bị nạn trong những ngày tới. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi đây là một “thảm họa kinh khủng”, đồng thời tỏ cảm thông sự cảm thông với Chính phủ và người dân Italy.

Tuy nhiên, theo đại diện Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy, công tác cứu hộ cứu nạn tại khu vực xảy ra thảm họa gặp khá nhiều khó khăn do có rất nhiều ngôi làng nhỏ ở đây. Vị này cũng cho biết, hiện đang vào mùa du lịch nên chưa thể thống kê được chính xác bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/dong-dat-o-italy-kinh-hoang-gay-thiet-hai-lon-vi-sao-170652.html