Động đất mạnh liên tiếp ở New Zealand, xuất hiện sóng thần

Một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đổ bộ đảo nam của New Zealand, vài giờ sau khi ít nhất 2 người thiệt mạng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ richter trước đó.

Culverden và Kaikoura là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất.

Các chuyên gia địa chấn cho biết những đợt sóng thần đầu tiên đã được ghi nhận ở thị trấn Kaikoura và khu vực Bắc Canterbury trên Đảo Nam.

Trận động đất mới xảy ra vào khoảng 13h45 (giờ địa phương) ở độ sâu 10km về phía đông bắc của Christchurch.

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter trước đó với cùng độ sâu cùng đổ bộ vào khu vực này vào khoảng nửa đêm, gây ra cảnh báo sóng thần.

Nhà chức trách giải cứu và sơ tán cư dân dọc theo bờ biển phía đông.

Đã có hàng trăm cơn dư chấn mạnh, gây ra tình trạng thiếu điện và mất nước.

Trận động đất đầu tiên làm vỡ và biến dạng đường cao tốc ở Đảo Nam.

Các cơn sóng cao khoảng 2m đập vào bờ biển ngay sau trận động đất đầu tiên. Nhà chức trách đã rút cảnh báo sóng thần tại một số khu vực.

Truyền thông New Zealand đưa tin, một cụ bà khoảng 100 tuổi và người con dâu được cứu sống từ căn nhà bị sập của họ do hậu quả của trận động đất đầu tiên tại thị trấn Kaikoura. Tuy nhiên người con trai của bà cụ đã thiệt mạng.

Một người phụ nữ khác cũng được báo cáo thiệt mạng tại Mount Lyford, phía tây nam Kaikoura.

Thủ tướng John Key hôm nay (14.11) đã khảo sát các vùng bị ảnh hưởng bằng trực thăng và nói với các phóng viên rằng ông tin tưởng số người chết sẽ ở mức thấp.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/dong-dat-manh-lien-tiep-o-new-zealand-xuat-hien-song-than-610777.bld