Động đất mạnh 5 độ Richter ở bang Oklahoma, Mỹ

Một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra vào ngày 6.11 gần thành phố Cushing, bang Oklahoma (Mỹ), theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

Cảnh sát Cushing cho biết có thiệt hại không đáng kể sau trận động đất 5 độ Richter tối 6.11

USGS cho biết trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 44 (giờ địa phương) ngày 6.11, với tâm chấn cách thành phố Cushing 1 km về phía tây, theo AP. Thành phố Cushing cách thành phố Oklahoma (thủ phủ bang Oklahoma) 80 km về phía đông bắc.

USGS ban đầu cho biết đây là trận động 5,3 độ Richter, nhưng sau đó hạ xuống còn 5 độ Richter.

Những khu vực cách xa tâm chấn như thành phố Kansas, bang Missouri; thành phố Little Rock, bang Arkansas cũng cảm nhận sự rung lắc từ trận động đất.

Sở Cảnh sát Cushing cho hay trận động đất gây ra thiệt hại không đáng kể, và nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp.

Cushing, với dân số khoảng 7.900 người, được mệnh danh là “Giao lộ các đường ống dẫn dầu của thế giới”, với Cushing Tank Farm là kho dự trữ dầu thuộc hàng lớn nhất thế giới.

Một trận động đất 4,5 độ Richter làm rung chuyển phía bắc thành phố Oklahoma hồi tuần rồi.

Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo những trận động đất gia tăng ở bang Oklahoma là do việc xả nước thải dưới lòng đất từ hoạt động xử lý dầu mỏ và khí đốt.

Chính quyền bang Oklahoma đã đóng cửa một giếng chứa nước thải và ra lệnh cắt giảm lượng nước thải.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dong-dat-manh-5-do-richter-o-bang-oklahoma-my-762867.html