Động đất 7,4 độ Richter rung chuyển Nhật Bản, đã xuất hiện sóng thần

Trận động đất diễn ra sáng sớm ngày hôm nay đã kéo theo nhiều đợt sóng thần đầu tiên tại đất nước Mặt trời mọc.

Telegraph dẫn thông báo từ Cơ quan Khí tượng Nhật bản, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã rung chuyển khu vực Đông Bắc nước này từ sáng sớm 22/11 (giờ địa phương). Giới chức địa phương ngay lập tức đã ban bố cảnh báo sóng thần với tỉnh Fukushima và các khu vực lân cận.

Những đợt sóng thần đầu tiên đã xuất hiện sau trận động đất với tâm chấn đánh dấu trên bản đồ.

Tâm chấn trận động đất nằm sâu 10km ở ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi đang có nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sau thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận những đợt sóng thần đầu tiên cao 1m đã xuất hiện tại nhiều bờ biển, các đợt tiếp theo có thể đạt độ cao tới 3m.

Hiện chưa có sự cố hay thiệt hại nào tại nhà máy điện hạt nhân cũng như các khu vực dân sinh. Tuy nhiên một số tuyến đường sắt cao tốc xung quanh đã phải dừng hoạt động.

Các làn xe ô tô tham gia giao thông ngay ngắn xếp thành hàng kể từ khi giới chức ban bố cảnh báo sóng thần.

Thời gian qua, cảnh báo sóng thần thường xuyên được ban bố tại đất nước Mặt trời mọc này, nhưng chưa xảy ra bất kỳ thiệt hại nặng nề nào dù mực nước biển vẫn tiếp tục tăng.

Phương Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dong-dat-74-do-richter-rung-chuyen-nhat-ban-da-xuat-hien-song-than-a307124.html