Động đất 7,3 độ Richter tại Nhật Bản, cảnh báo sóng thần cao 3m

Sáng sớm ngày 22/11, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter bất ngờ xảy ra tại khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima. Cảnh báo sóng thần nhanh chóng được ban bố ngay sau đó.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra lúc 5h59 phút (giờ địa phương) với cường độ 7,3 độ richter, tâm chấn ở độ sâu khoảng 11km tại khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima.

Ngay sau động đất, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã nhanh chóng phát đi cảnh báo sóng thần với mức báo động lên tới 3m. Người dân ở các khu vực ven biển tại Fukushima đã nhanh chóng được sơ tán.

Cảnh báo sóng thần được phát trên đài truyền hình Nhật Bản

Ảnh: CNN

Đài NHK cho biết, sau động đất, những trận sóng thần cao khoảng 90 cm đã xuất hiện tại khu vực cảng thuộc thành phố Soma. Khu vực này cũng từng bị tàn phá nặng nề sau thảm họa kép xảy ra vào năm 2011. Ngoài ra, sóng thần cao 60cm đã ập vào cảng Onahama.

Tàu thuyền đã được nhìn thấy di chuyển khỏi khu vực các cảng nói trên.

Hiện, nguy cơ xuất hiện sóng thần vẫn đang tồn tại và hưa có con số chính thức về thương vong hay thiệt hại xảy ra sau vụ động đất.

Xem thêm

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/dong-dat-73-do-richter-tai-nhat-ban-canh-bao-song-cao-3m