Đóng cửa chuyên trang vannghetre.net, phạt 30 triệu đồng

Cục Báo chí (Bộ TT&TT) sáng ngày 22/2 cho biết: Chuyên trang của Báo Văn Nghệ (vannghetre.net) đăng tin liên quan đến chiếc xe công của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã bị ngừng hoạt động vì thông tin sai sự thật. Cục đã xử phạt 30 triệu đồng đối với trang tin chưa được cấp phép này.

Liên quan đến bài viết "Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả" từ chuyên trang Văn nghệ trẻ của Báo Văn nghệ điện tử ra ngày 21/2, ngày 22/2 ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) cho biết chuyên trang đăng thông tin này chưa được cấp phép.

Cục đã xử phạt 30 triệu đồng và ngừng hoạt động trang vannghetre.net vì chưa được cấp phép. Cục đã có văn bản gửi Tổng biên tập báo Văn nghệ đề nghị kiểm tra nội dung thông tin này và yêu cầu phải báo cáo cho Cục trước ngày 24/2 tới.

Trang vannghetre.net phản ánh sai sự thật về chiếc xe mang biển số xanh 43A-299.99

Trước đó, trang vannghetre.net đăng bài báo nói trên phản ánh chiếc xe mang biển số xanh 43A-299.99 hiệu Toyota Avalon Limited mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang đi theo giá thị trường khoảng trên 2,5 tỉ đồng, được cho là đã vi phạm Điều 5 Khoản 2 Quyết định số 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ (quy định tiêu chuẩn Bí thư thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được sử dụng xe dưới 1,1 tỉ đồng).

Đồng thời, chiếc xe này còn được cho là trùng với biển số một chiếc xe Land Rover của một doanh nghiệp và cả hai chiếc xe này đều không tồn tại trên mạng đăng kiểm Việt Nam (xe biển số giả - PV). Bài báo đã phản ánh sai sự thật.

Ông Đào Tấn Bằng - Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng khẳng định xe của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang đi mang biển số 43A-299.99 được công an cấp và đăng kiểm cho lưu hành.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã bác bỏ hoàn toàn các thông tin sai trên. Theo ông Anh, qua kiểm tra thì cả hai chiếc xe trên đều là thật vì hai xe này một xe biển trắng, một xe biển xanh.

"Việc một tờ báo nói xe của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang đi vi phạm quy định mua sắm tài sản công là không đúng. Chiếc xe công mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang đi theo hóa đơn mua bán là 1,18 tỉ đồng (cộng thuế thành 1,3 tỉ đồng), chứ không phải 2,5 tỉ như tờ báo nói” ông Bằng khẳng định.

Ngay sau đó, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, đã có Văn bản số 406-CV/VPTU gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT đề nghị chỉ đạo xử lý bài viết có thông tin sai sự thật.

Công văn của Thành ủy Đà Nẵng gửi Ban Tuyên giáo và Bộ TT&TT đề nghị xử lý đơn vị báo chí thông tin sai sự thật

Công văn này nêu ý kiến cho rằng việc đăng tải thông tin sai sự thật tại bài viết nói trên là vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý báo chí, vi phạm đạo đức người làm báo, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, nói riêng và uy tín, hình ảnh TP Đà Nẵng nói chung mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đang dày công xây dựng.

“Vì vậy, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng kính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm báo Văn nghệ, chuyên trang Văn Nghệ Trẻ và thực hiện ngay việc cải chính, xin lỗi theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý báo chí” - văn bản của Thành ủy Đà Nẵng viết.

L.Hà

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/dong-cua-chuyen-trang-vannghetrenet-phat-30-trieu-dong-vi-thong-tin-d108104.html