Đồng chí Nguyễn Văn Cơ tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính

Chiều ngày 3 và sáng ngày 4/8/2017, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ 27 và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Cơ tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Quang cảnh Đại hội.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Tạ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Vũ Thùy Trang, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Văn Cơ, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, cùng gần 200 đoàn viên ưu tú đại diện cho 2.330 đoàn viên thanh niên, thuộc 39 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Phát biểu tại phiên họp ngày 3/8, thay mặt Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ đoàn viên, thanh niên các cấp đối với phong trào đoàn, phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

"Đây là lực lượng nòng cốt trong đội ngũ cán bộ của Bộ Tài chính, đặc biệt đang trong giai đoạn hội nhập, cải cách, đòi hỏi một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cũng như hoài bão và năng lực trong công việc" - đồng chí Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đối với đề án nhân sự của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ 27, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Tạ Anh Tuấn nêu rõ, với tinh thần đảm bảo tính cải cách, đổi mới trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng yêu cầu Thường trực Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xây dựng một đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới đảm bảo về tiêu chuẩn cán bộ, cơ cấu cán bộ, thực sự lựa chọn đội ngũ cán bộ trẻ xuất sắc, ưu tú, đại diện cho thế hệ trẻ hoạt động tốt trong hoạt động đoàn nói riêng, hoạt động của Bộ Tài chính nói chung.

Trước khi bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Tạ Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tham dự với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn các đồng chí xứng đáng đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, xứng đáng với niềm tin của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đại hội đã lựa chọn và bầu 23 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ 27, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Cơ tái đắc cứ Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; hai Phó bí thư là đồng chí Võ Văn Thông và đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh.

Tại phiên họp ngày 4/8, Đại hội đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên khó XXVI, phương hướng nhiệm vụ khóa XXVII, báo cáo đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đoàn cấp trên và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn khối lần thứ III.

Cũng phiên họp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Tạ Anh Tuấn đã trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Đoàn thanh niên Bộ Tài chính và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cá nhân, tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, phong trào thanh niên cũng như trong hoạt động chuyên môn giai đoạn 2012- 2017.

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Thu Trang

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/dong-chi-nguyen-van-co-tai-dac-cu-bi-thu-doan-thanh-nien-bo-tai-chinh.aspx