Đồng chí Nguyễn Đình An hy sinh tại Viện Quân y 84

Sáng đầu hè, một người đàn ông đứng tuổi, người tầm thước có mặt rất sớm tại tòa soạn Báo Quân đội nhân dân. Ông là Nguyễn Đình Tường (ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Khi trao cho phóng viên phụ trách chuyên mục hồ sơ liệt sĩ, gương mặt ông phảng phất nét buồn. Ông Tưởng chia sẻ: “Tôi có anh trai là Nguyễn Đình An, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh tham gia Chiến dịch Thượng Đức tháng 8-1974 và bị thương, được chuyển về Viện Quân y 84, rồi hy sinh ở đó. Thời điểm ấy, Viện Quân y 84 đóng quân ở Prao, nay thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Nhiều năm qua, gia đình tôi đã đến đơn vị và một số địa phương tìm kiếm hài cốt, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”.

Theo giấy báo tử mà gia đình cung cấp thì đồng chí Nguyễn Đình An sinh năm 1951; quê quán: Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh); nhập ngũ tháng 5-1972; cấp bậc: Binh nhất; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304; hy sinh ngày 2-9-1974, tại Viện Quân y 84.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần một liệt sĩ Nguyễn Đình An, xin báo cho ông Nguyễn Đình Tường; địa chỉ: Xóm Lẻ, Thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; điện thoại: 01632780313; hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 04.37478610. Thư điện tử:chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-nguyen-dinh-an-hy-sinh-tai-vien-quan-y-84-508141