Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Cần tạo sức hấp dẫn trong phát triển các vùng miền

Chiều 28/10, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội miền Tây Nghệ An; phát triển thị xã Hoàng Mai.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành.

» Bí thư Tỉnh ủy: 'Địa phương càng nghèo càng phải tính toán kỹ để lựa chọn đầu tư'

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh điều hành cuộc họp.

Đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội miền Tây đến năm 2020 và triển khai những giải pháp phát triển trong thời gian tới, nhiều ý kiến đánh giá những kết quả khả quan đạt được. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân trên địa bàn miền Tây Nghệ An đạt 8,04%/MT 11,3-12,3%, cao hơn tăng trưởng bình quân chung toàn tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 2013-2015 đạt 6,74%/MT 5-6% cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. Tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2013-2015 đạt 11,18%/MT 15,1-16,1%; Dịch vụ bình quân giai đoạn 2013-2015 đạt 6,96%/MT 12,9 -13,9%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn các huyện miền Tây 3 năm qua đạt 3.880,1 tỷ đồng, chiếm 13,8% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Miền Tây Nghệ An kỳ vọng nhiều phát triển.

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền Tây giảm khá nhanh, từ 26,78% vào cuối năm 2012 xuống còn 16,54% vào cuối năm 2015. Đến năm 2015, trên địa bàn miền Tây có khoảng 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 12% so với cuối năm 2012; ước đến hết năm 2016 có khoảng 1.250 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 4% so với năm 2015.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, giao thông và hạ tầng ở các vùng miền Tây được nâng cấp, tạo thuân lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao mức sống cho nhân dân.

Tuy nhiên, miền Tây Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ, cần điều chỉnh hợp lý các dự án thủy điện để cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường, an toàn cuộc sống người dân. Nhiều lĩnh vực phát triển nhưng còn ở mức khởi điểm, cần thiết tăng cường gắn kết giữa sản xuất và chế biến với những cây con mũi nhọn, chăm lo nguồn nhân lực, tăng cường thu hút đầu tư.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các cấp ngành vào cuộc tích cực hơn; việc thực hiện các giải pháp cho phát triển miền Tây phải giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành theo từng lĩnh vực liên quan. Trên cơ sở đó, khuyến khích đồng bào phát triển kinh tế, xã hội ; hình thành vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn ; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nông dân và các ngành để triển khai các chương trình đạt hiệu quả cao hơn.

Đại diện các sở, ngành tham gia ý kiến cho phát triển kinh tế, xã hội vùng miền Tây Nghệ An.

Về thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo, sau hai năm đã đạt được nhiều thành tựu. Bằng nhiều nguồn lực, đến nay, thị xã đã triển khai nhiều chương trình, dự án, kinh tế- xã hội chuyển dịch tích cực; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Trên địa bàn có hơn 20 dự án đang triển khai góp phần xây dựng Khu công nghiệp Đông Hồi, Hoàng Mai 1 và 2 gắn với cảng biển. Hiện nhiều dự án đã đi vào hoạt động như: Nhà máy Tôn Hoa Sen, Nhà máy Vinatex, tổ hợp thương mại, dịch vụ Mường Thanh, Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 và một số dự án khác.

Đại diện lãnh đạo TX Hoàng Mai báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2015, tăng trưởng kinh tế của Thị xã Hoàng Mai đạt 13,39%; 9 tháng đầu năm 2016, đạt 19,4%, dự tính cả năm đạt 16%. Thu nhập đầu người bình quân năm 2015 đạt 35 triệu đồng/người năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chăm lo.

Hiện nay, thị xã Hoàng Mai được phê duyệt quy hoạch đến năm 2030 với mục tiêu phát triển thành trung tâm vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật, đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Bắc tỉnh Nghệ An, có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng.

Với tính chất là đô thị công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch sinh thái hồ, đập, biển, rừng và văn hóa tâm linh... sẽ khai thác được hết các tiềm năng, lợi thế của vùng đất Hoàng Mai; góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: TX Hoàng Mai phải tích cực hơn trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, rà soát các dự án trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng đại diện các sở ngành tham gia nhiều ý kiến về chăm lo thêm về công tác giáo dục, y tế đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Thị xã Hoàng Mai cần tích cực hơn trong cho công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy các dự án sớm đưa vào hoạt động để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Rà soát, sẵn sàng thu hồi dự án chậm tiến độ hoặc không khả thi để bàn giao cho các nhà đầu tư có năng lực.

Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Nghệ An tham quan dây chuyền Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai.

Ghi nhận ý kiến của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cần chăm lo đội ngũ cán bộ các cấp; tập trung tốt cho công tác quản lý thu hoạch, tích cực đôn đốc thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, đời sống cho nhân dân.

Về một số kiến nghị Bí thư tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh, các sở ngành vào cuộc cùng giải quyết. Việc phát triển kinh tế, xã hội ở Hoàng Mai cũng như các địa phương khác cần tạo sức hấp dẫn các nhà đầu tư và cả cộng đồng cho mục tiêu phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh kết luận các nội dung, yêu cầu các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt trong quản lý quy hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực, tạo sức hấp dẫn cho phát triển kinh tế các vùng miền.

Cũng trong cuộc họp lần này, Ban thường vụ Tỉnh ủy bàn một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ,tăng cường vật chất kỹ thuật đảm bảo yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nghệ An.

Nguyên Sơn

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201610/dong-chi-nguyen-dac-vinh-can-tao-suc-hap-dan-trong-phat-trien-cac-vung-mien-2749591/