Đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, làm Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngày 12.4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn đối với đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và chỉ định đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương - làm Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đ/C Phạm Minh Chính (thứ hai từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Thanh Bình (bên phải ảnh) trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng và Bùi Văn Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng,Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Đặng Ngọc Tùng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Trên cương vị là Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam từ năm 2006 đến nay, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng vào phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, tham gia xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng mong rằng, trong thời gian tới, đồng chí Đặng Ngọc Tùng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia và có những góp ý, chỉ bảo ân cần, tận tình, sâu sắc… giúp thế hệ lãnh đạo công đoàn tiếp theo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Đồng thời, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá đồng chí Bùi Văn Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, trưởng thành từ cơ sở, đã được rèn luyện, thử thách ở nhiều vị trí công tác ở địa phương và Trung ương.

Ở trọng trách mới được Bộ Chính trị phân công, cùng với sự giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Đảng đoàn và sự chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau khi nhậm chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, đặc biệt, khi Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương - TPP đặt ra nhiều thách thức với tổ chức công đoàn, đòi hỏi bản thân đồng chí cần phải tiếp tục học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, vì lợi ích công nhân và người lao động.

Lâm Khánh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dong-chi-bui-van-cuong-giu-chuc-bi-thu-dang-doan-tong-ldld-viet-nam-35611.html