Đồng chí Bạch Thành Phong từ trần

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Bạch Thành Phong (tên khai sinh: Bạch Văn Điềm), sinh năm 1916 tại làng La Khê, huyện Hoài Đức, Hà Nội; trú tại phòng 101 nhà B8B tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cán bộ lão thành cách mạng: nguyên Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Thường vụ Tỉnh ủy Hà Đông trực tiếp Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Khu ủy Liên khu III trực tiếp Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh Hà Nam, Thường vụ Liên khu III, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây, Giám đốc Sở Thuế Trung ương, Vụ trưởng Ủy viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiểm sát.

Đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Hai; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao sức yếu đã từ trần hồi 7 giờ 15 phút ngày 11-11-2016 (tức ngày 12 tháng 10 Âm lịch) tại nhà riêng, phòng 101 nhà B8B, tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Hưởng thọ 101 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 9h30 đến 12h ngày thứ ba 15-11-2016 (tức 16 tháng 10 Âm lịch) tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 12h cùng ngày.

An táng tại nghĩa trang quê nhà xã La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Báo CAND

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dong-chi-bach-thanh-phong-tu-tran-417032/