'Dòng chảy phương Bắc 2 là đòn thù Nga dành cho Ukraine'

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi đường ống dẫn khí 'Dòng chảy phương Bắc -2' của Nga sang châu Âu là đòn thù.

Sputnik mới đây dẫn nguồn tờ Correspondent trích lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định dự án dầu khí giữa Nga và châu Âu chính là đòn thù mà Nga muốn nhắm vào quốc gia này chứ không phải mục đích kinh tế hay năng lượng.

Đường ống dầu khí "Dòng chảy phương Bắc -2" tránh đi tới châu Âu qua ngả Ukraine.

Tổng thống Poroshenko cho rằng, nhờ "Dòng chảy phương Bắc - 2", Nga trước hết muốn tước đoạt của Kiev 2 tỷ USD mà Ukraine cần nhận được từ việc trung chuyển khí đốt, ông Poroshenko tuyên bố.

"Đây là mối đe dọa rất nghiêm trọng với Ukraine mà Nga đang tính toán" - nhà lãnh đạo Ukraine nhận định.

Ông Poroshenko khẳng định, Moscow muốn trả thù Kiev sau phán quyết của Tòa án trọng tài Stockholm ủng hộ Naftogaz Ukraine.

Cụ thể, vụ tranh chấp giữa Tập đoàn Gazprom của Nga và Naftogaz Ukraine đã được Tòa án Trọng tài Stockholm đưa ra quyết định tạm thời, không công bố văn bản.

Tuy nhiên phía Ukraine khẳng định rằng tòa án đã cấp thuận yêu cầu cơ bản của Kiev: hủy bỏ các điều kiện hợp đồng "nhận lấy hoặc trả tiền" và lệnh cấm tái xuất, cũng như quyết định xét lại công thức định giá bắt đầu từ năm 2014.

Còn Gazprom thông báo rằng phán quyết ủng hộ tập đoàn Nga, và phản bác thông tin về việc tòa án thay đổi quy tắc "nhận lấy hoặc trả tiền".

Vụ tranh chấp giữa Tập đoàn Gazprom của Nga và Naftogaz Ukraine được bắt đầu từ tháng 6/2014. Trong khi đó, hôm 4/9/2015, Tập đoàn Gazprom đã ký thỏa thuận cổ đông với các đối tác châu Âu về việc xây dựng đường ống dẫn "Dòng chảy phương Bắc-2", có trị giá khoảng 10 tỷ euro.

Việc thực thi dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" sẽ do công ty liên doanh New European Pipeline AG đảm trách, trong đó Gazprom nắm 51% cổ phần, còn hàng loạt các doanh nghiệp năng lượng châu Âu như E.ON, Shell, OMV và BASF/Wintershall, mỗi tập đoàn có 10% và hãng Pháp ENGIE là 9%.

Không thể phủ nhận dự án đường ống dẫn dầu khí này ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường dầu khí của Ukraine.

Tờ báo Mỹ Financial Times trước đó cũng cho rằng dự án dầu khí của Nga với Đức không phải do suy tính thương mại mà chính sách xuất khẩu của công ty Nga được xác định theo đặc điểm địa chính trị hơn là toan tính chính trị.

Những sáng kiến của Gazprom nhằm mục đích tước đi quy chế quốc gia trung chuyển của Ukraine.

Cựu Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã buộc phải thừa nhận, công trình xây dựng nhánh thứ hai của đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc -2” sẽ làm Kiev đối mặt với nguy cơ mất 2 tỷ USD phí trung chuyển khí đốt đến EU. Đồng thời nước này cũng sẽ mất thêm hàng trăm triệu USD từ việc bị mất ưu đãi giá bán của Nga.

Ông Maros Shefkovich, Ủy viên Châu Âu về vấn đề năng lượng, cũng tán thành quan điểm này.Ông đã từng nói: việc xây dựng đường ống là "một kiểu trừng phạt" đối với Ukraine.

Nhưng bối cảnh hiện nay cho thấy quyết định và tuyên bố của Tổng thống Poroshenko đã quá muộn.

Tranh biếm họa Tổng thống Poroshenko lo ngại đường ống dầu khí không đi qua Ukraine.

Tháng 3/2017, Gazprom và Công ty năng lượng Đức Uniper khẳng định quyết tâm đưa vào vận hành đúng thời hạn đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc - 2.

Hiện nay, nhu cầu của Đức và nhiều nước châu Âu về khí đốt Nga đang ngày một tăng nhanh.

Trong năm 2016, Gazprom cung cấp cho Đức một khối lượng khí đốt kỷ lục - 49,8 tỷ m3, nhiều hơn 10% so với năm 2015.

Trong tháng 2/2017, lượng hàng khí đốt Nga cung cấp cho người tiêu dùng Đức tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong quý I năm 2017, kế hoạch xây dựng Dòng chảy phương Bắc-2 phải được trình lên cho các nhà quản lý ở Phần Lan, Đan Mạch và Đức.

Việc khởi công xây dựng đường ống sẽ diễn ra vào tháng Tư năm 2018, và Dòng chảy phương Bắc-2 dự kiến sẽ được khánh thành đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dong-chay-phuong-bac-2-la-don-thu-nga-danh-cho-ukraine-3338105/