Đồng bào dân tộc thiểu số giúp nhau làm kinh tế

Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, là những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, được người dân trong vùng noi theo.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng thôn Đồng Sổ, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất được người dân địa phương nhắc đến như một điển hình về làm kinh tế. Tận dụng lợi thế vùng đất bán sơn địa, ông cùng gia đình mở rộng diện tích sản xuất, thực hiện đa canh, kết hợp trồng rừng với cây công nghiệp, cây lương thực để phát triển kinh tế hộ gia đình. Gia đình ông đã cải tạo hàng nghìn héc-ta đất trồng rừng, ươm tạo cây giống phủ xanh đất trống, đồi trọc bằng các cây trồng có chất lượng kinh tế cao, như keo, sưa… cho thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Cũng ở huyện Thạch Thất, ông Đinh Công Lực, người dân tộc Mường, đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng ớt xuất khẩu và rau an toàn. Nhờ đó, gia đình ông có thu nhập ổn định, lợi nhuận đạt từ 60 triệu đến 70 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông Lực còn giúp đỡ, hướng dẫn nhiều người trong thôn cùng phát triển kinh tế, chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp sang giống cây trồng cho thu nhập cao. Nhiều gia đình trong thôn đã mạnh dạn vay vốn làm ăn. Diện tích đất hoang hóa được thu hẹp, làng xóm dần khang trang. Có gia đình mỗi năm thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Lương y Triệu Thị Thanh - Chủ tịch Hội Đông y xã Ba Vì (huyện Ba Vì) là người đầu tiên mang cây thuốc nam về trồng trong vườn nhà, thay vì lên núi hái như tập tục trước kia của người dân tộc Dao. Chủ động nguồn dược liệu, lại “mát tay” trong chẩn bệnh bốc thuốc, bà Thanh ngày càng vững về kinh tế gia đình. Học bà Thanh, nhiều người cũng mang cây thuốc về nhà trồng và hiện nay, một số bản người Dao của huyện Ba Vì được công nhận là làng nghề thuốc nam truyền thống, giúp bà con có nghề nghiệp ổn định, tăng thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, người dân tộc Mường, Bí thư Chi bộ thôn, là người có uy tín ở thôn Ké Mới, xã Tản Lĩnh. Sau gần mười năm chăm sóc và phát triển đàn bò sữa, đến nay gia đình ông Nghĩa thu được khoảng 20 tấn sữa mỗi năm, thu nhập 240 triệu đồng, chưa kể thu nhập từ bán bê con. Ông Nghĩa còn thường xuyên phổ biến kinh nghiệm cho người dân trong thôn cùng làm.

Hà Nội có hơn 52 nghìn người dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó chủ yếu là người Mường và người Dao cư trú tại 152 thôn thuộc 14 xã của năm huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức. Trong những năm gần đây, nhiều chương trình, dự án đã được đầu tư tại vùng dân tộc miền núi của Thủ đô, đời sống kinh tế, văn hóa từng bước được cải thiện. Nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đa dạng hóa ngành nghề, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm.

Có được bước chuyển mạnh mẽ như hôm nay, ngoài nỗ lực của người dân, là hiệu quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển của các cấp chính quyền TP Hà Nội. Để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, TP Hà Nội tiếp tục có những giải pháp, chính sách hỗ trợ đặc thù. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 138/KH - UBND ngày 15-7-2016 về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020” với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 2.324 tỷ đồng, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Theo Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh, với những ưu tiên nguồn lực từ ngân sách T.Ư, ngân sách thành phố, khu vực các xã vùng DTTS đã có những đổi thay lớn. Đến nay, tất cả các xã đã có đường bê-tông hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; 60% đường liên thôn, đường trục chính của thôn đã được bê-tông hóa; tất cả các hộ dân dùng điện lưới quốc gia; 62,5% số trường đạt chuẩn quốc gia; 14 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới. Tại các huyện đều có hộ đồng bào DTTS làm kinh tế giỏi. Họ là những nhân tố thúc đẩy các hộ khác vươn lên xóa nghèo, làm giàu, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/33283402-dong-bao-dan-toc-thieu-so-giup-nhau-lam-kinh-te.html