Đồng bằng sông Cửu Long nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại do lũ

Đồng bằng sông Cửu Long năm nay lũ đột nhiên về sớm và lớn hơn mọi năm. Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, so với trận lũ lịch sử 2011, mực nước lũ năm nay cao hơn từ 40 đến 60cm. Đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng xuất hiện trong nửa đầu tháng 10 tại Tân Châu khoảng 4m; tại Châu Đốc khoảng 3,5m; tại Xuân Tô là 3,5m và Tri Tôn là 2,4m.

Nước lũ về nhanh khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu của nông dân nhấn chìm.

Mực nước lũ năm nay được dự báo cao hơn từ 40-60cm so với lũ lịch sử 2011.

Hơn 10 công vừng (mè) ngoài đê bao của gia đình ông Dương Văn Tâm ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang chưa đến thời kỳ thu hoạch bị chìm sâu trong nước.

Gia đình ông Huỳnh Văn Kha ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thu hoạch bắp bị ngập nước.

Người dân dầm mình dưới nước để thu hoạch bắp non.

THÚY AN (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dong-bang-song-cuu-long-nhieu-dien-tich-lua-va-hoa-mau-bi-thiet-hai-do-lu-514803